Bất ngờ khi Việt Nam có khoảng 752 người siêu giàu, tài sản từ 30 triệu USD

Số người siêu giàu ở Việt Nam, là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên, được ước tính khoảng 752 vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm trước đó. Mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan (với chỉ 0,8%), theo số liệu do Knight Frank công bố.

Ảnh minh họa

Đây là số liệu do Knight Frank, là tập đoàn tư vấn bất động sản độc lập hàng đầu thế giới, vừa công bố. Theo đó, mỗi năm, Knight Frank lại phát hành Báo cáo Thịnh vượng hé lộ tiêu chuẩn để đứng vào hàng ngũ 1% những người giàu nhất thế giới.

Báo cáo The Wealth Report của Knight Frank cho hay, Việt Nam đang có 752 cá nhân siêu giàu với khối tài sản từ 30 triệu USD (hơn 740 tỷ đồng) trở lên.

Trong năm 2023, số lượng cá nhân siêu giàu tại Việt Nam đã tăng 2,4% so với năm trước đó. Mức tăng này thấp hơn các nước láng giềng như Malaysia (4,3%), Indonesia (4,2%), và Singapore (4%), nhưng lại cao gấp ba lần Thái Lan với chỉ 0,8%.

Cũng theo Knight Frank, một cá nhân siêu giàu là người sở hữu khối tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Đáng chú ý, hãng này cũng đưa ra dự đoán đến năm 2028, Việt Nam sẽ có 978 cá nhân siêu giàu, tăng 30% so với năm 2023, và nằm trong top 5 châu Á-Thái Bình Dương, dẫn trước Hàn Quốc, Hồng Kông, và Singapore.

Mô hình định giá tài sản của Knight Frank là mô hình động, do vậy số liệu có thể thay đổi và không đồng nhất với số liệu trong bản in hoặc trong các ấn bản trước đó.

Ngoài ra, số lượng cá nhân siêu giàu tại 4 quốc gia Đông Nam Á khác là Singapore, Indonesia, Thái Lan và Malaysia có cùng xu hướng tăng trong năm 2023.

Trong đó, Singapore xếp hạng số một khu vực với 4.783 cá nhân siêu giàu, tăng 4% so với năm 2022 và dự kiến sẽ có thêm 752 người nữa vào năm 2028.

Theo sau là Indonesia ở vị trí thứ hai với 1.479 cá nhân siêu giàu vào năm 2023 và được kỳ vọng sẽ có gần 2.000 người sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD vào năm 2028.

Xét trên phạm vi toàn cầu, thì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc vẫn đang áp đảo. Kết thúc năm 2023, Mỹ sở hữu hơn 225.000 cá nhân siêu giàu, cao gấp 2 lần so với Trung Quốc.

Trong đó, dẫn đầu tăng trưởng là Bắc Mỹ (tăng 7,2%) và Trung Đông (6,2%), chỉ có Mỹ Latinh chứng kiến số lượng người giàu giảm. Trái ngược với đó, châu Âu tụt hậu về mặt tạo ra tài sản mới, lục địa này vẫn là nơi sinh sống của 1% người giàu nhất.

Knight Frank đánh giá hầu hết các nền kinh tế lớn đều tránh được suy thoái vào năm ngoái. Trên thực tế, GDP toàn cầu vẫn tăng trưởng với tốc độ lành mạnh khoảng 3,1%.

Đáng chú ý, các nền kinh tế mới nổi và khu vực châu Á là động lực dẫn dắt tăng trưởng. Trong bối cảnh nền kinh tế trụ vững bất chấp lãi suất tăng cao và môi trường đầu tư khởi sắc, số lượng cá nhân siêu giàu trên toàn cầu đã tăng 4,2% vào năm 2023, lên hơn 626.600 người - qua đó đảo ngược đà giảm của năm 2022.

"Chúng tôi xác nhận kỳ vọng của mình rằng số lượng cá nhân giàu có trên toàn cầu sẽ tăng 28,1% trong 5 năm tính đến năm 2028. Mô hình của chúng tôi chỉ ra sự vượt trội mạnh mẽ từ châu Á, với mức tăng trưởng cao ở Ấn Độ (50%) và Trung Quốc đại lục (47%)", báo cáo nhận định.

.

Thành Công

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/bat-ngo-khi-viet-nam-co-khoang-752-nguoi-sieu-giau-tai-san-tu-30-trieu-usd-20240314011015813.htm