Bất ngờ hàng trăm cổ vật vô giá mới phát lộ

Các chuyên gia phát hiện hàng trăm cổ vật ở Thụy Sĩ trong đó có nhiều thảm đẹp đến từ thời Pompeii.

Hàng trăm cổ vật giá trị trong đó có nhiều cổ vật đến từ thời Pompeii và nhiều nền văn minh cổ xưa khác mới được phát hiện ở Thụy Sỹ.

Theo đó, cảnh sát Thụy Sĩ phát hiện 45 thùng hàng lớn chứa hàng trăm cổ vật giá trị trên. Những thùng hàng chứa kho báu khảo cổ vô cùng giá trị trên được ghi trên giấy tờ thuộc về một người có danh tính giả.

Giới chức trách tình nghi kho báu hàng trăm cổ vật này thuộc về Robun Symes - một trong những người buôn cổ vật thành công nhất London (Anh).

Theo Il Messagger, cảnh sát Italy đang cố gắng thuyết phục thẩm phán Thụy Sĩ rằng những cổ vật trên là đồ ăn trộm và một số có tên trong danh sách đen.

Robun Symes đã phải vào tù vì buôn bán cổ vật trái phép. Đến năm 2010, cảnh sát Italy đã tìm thấy 337 cổ vật, trị giá hơn 15 triệu Euro (tức khoảng 20,3 triệu USD) trong nhà của Symes. Khi đó, Symes đã di cư sang Thụy Sĩ.

Trong số những cổ vật được tìm thấy có nhiều bức tượng các hoàng đế La Mã, tượng bán thân...

Một trong các bức tượng được tìm thấy ở Thụy Sĩ.

Những cổ vật giá trị này được đóng trong các thùng hàng lớn và được ghi báo cáo là thuộc về một công ty nước ngoài.

Hàng trăm cổ vật này được Italy tuyên bố là thuộc về Italy.

Những di sản này được cho là bị lấy đi từ các cuộc khai quật bất hợp pháp ở Italy. Một số cổ vật trong số đó thuộc nền văn minh Etrusca (năm 700 TCN).

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-ngo-hang-tram-co-vat-vo-gia-moi-phat-lo-630788.html