Bất ngờ cảnh sống nhung lụa của giới siêu giàu Triều Tiên

Những hình ảnh do nhiếp ảnh gia Christian Petersen-Clausen ghi lại phần nào khắc họa cuộc sống của giới siêu giàu Triều Tiên.

Giới siêu giàu ở Triều Tiên còn được gọi là 'Donju', có nghĩa là bậc thầy về tiền bạc, thể thao, thời trang và trang sức.

Những người dân giàu có ở Bình Nhưỡng có thể ngắm cảnh thành phố trên những chiếc máy bay loại nhỏ.

Một chàng trai thuộc giới quý tộc đang học cưỡi ngựa ở Bình Nhưỡng. Những người giàu có cùng gia đình và bạn bè của họ chiếm khoảng 10% dân số Triều Tiên.

Chỉ số kinh tế cho thấy số người giàu có ở Triều Tiên đang tăng lên, và 13-15% dân số nước này hiện sở hữu điện thoại di động.

Một chiếc xe Audi A6 sang trọng di chuyển trên thành phố Bình Nhưỡng. Chính phủ Triều Tiên đã có động thái nới lỏng chiến dịch “bàn tay sắt” đối với những mặt hàng xa xỉ từ sau năm 2009.

“Chính phủ Triều Tiên không muốn gây xáo trộn, nên họ đã chấp nhận sự tồn tại của giới thượng lưu, cho dù điều này mâu thuẫn với thể chế”, Chad O’Carroll, giám đốc của trang tin NK News, giải thích.

Mặc dù nhập khẩu hàng hóa xa xỉ vào Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, nhưng những mặt hàng này được xách tay qua ngả Trung Quốc.

Cặp đôi mặc theo phong cách thời trang quốc tế khi chụp ảnh với chú chó đốm giống Dalmation. Những người siêu giàu ở Triều Tiên thường sống tại Bình Nhưỡng và các thành phố phát triển như Chongjin, Wonson và Hamhung.

Một người đàn ông đi dọc nhà ga trong khi mắt không rời khỏi chiếc điện thoại thông minh.

Người đàn ông mặc áo hiệu Adidas, đeo tai nghe không dây và chơi chó cảnh (trái), và doanh nhân mặc vest mang theo túi xách tay hàng hiệu (phải).

Có 6 công ty taxi đang hoạt động tại thành phố Bình Nhưỡng và họ nhận tiền bằng đồng USD thay vì tiền của Triều Tiên.

Những hình ảnh như thế này đã phần nào làm rõ cuộc sống bí ẩn của người dân ở Triều Tiên.

Những chiếc ô tô sang trọng không phải là thứ hiếm gặp trên đường phố ở Bình Nhưỡng.

Mặc dù vậy, sự giàu có ở Triều Tiên chỉ giới hạn tại một số thành phố chính. Phần lớn người dân nước này vẫn sống ở nông thôn và ít có cơ hội tận hưởng cuộc sống xa xỉ.

“Những người dân sống ở vùng nông thôn có thể biết đến cuộc sống giàu có qua tivi và báo chí trong nước. Nhưng họ không có cơ hội tận hưởng nó”, ông O’Carroll nói.

Xe đạp vẫn là phương tiện di chuyển phổ biến đối với phần lớn người dân ở Triều Tiên.

Khoảng cách giàu nghèo ở Triều Tiên đang ngày càng gia tăng.

Cuộc sống vất vả của những người dân lao động ở Triều Tiên, hoàn toàn đối lập với lối sống xa hoa của giới thượng lưu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bat-ngo-canh-song-sung-tuc-cua-gioi-sieu-giau-trieu-tien-725995.html