Bắt khẩn cấp hai đối tượng vận chuyển 60 kg cần sa

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa truy bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 60 bánh cần sa từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng khám xét trên xe của hai đối tượng.

Vào lúc 20h, ngày 26/11/2016, tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), Phòng phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng PC47 - Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng người Lào vận chuyển hàng chục kg cần sa.

Hai đối tượng được làm rõ gồm: Khên Xon (31 tuổi, trú tại bản Phôn Hồng) và Nênh Vàng (17 tuổi, trú tại bản Thoọng Pẹ) - huyện Căm Cợt - tỉnh Bôlykhămxay - Lào.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bao tải, bên trong chứa 60 bánh cần sa (trọng lượng khoảng 60 kg) và 1 xe bán tải hiệu HiLux, mang biển kiểm soát Lào.

Đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên cắt qua cửa khẩu Cầu Treo bằng đường rừng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử theo pháp luật.

Hai đối tượng (ở giữa) cùng tang vật vụ án.

Sau khi đấu tranh thắng lợi vụ án, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến chúc mừng và biểu dương các lực lượng tham gia đấu tranh.

Đây là một trong những chiến công ban đầu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Hạnh Nguyên

Từ khóa

bắt khẩn cấp đối tượng vận chuyển cần sa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/bat-khan-cap-hai-doi-tuong-van-chuyen-60-kg-can-sa/137239