Bắt kẻ giết người trong vũ trường Xe Lôi Club

Gặp rồi nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Xuân Thiện trong vũ trường Xe Lôi Club, bị Thiện dùng dao tấn công, Đàm Lê Quốc Tuấn chụp lại dao rồi đâm Thiện tử vong ngay trong vũ trường.

Ngày 8/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đàm Lê Quốc Tuấn, còn có tên gọi khác là Tuấn "Lấp Vò" về hành vi giết người. Theo lời khai ban đầu của Đàm Lê Quốc Tuấn tại cơ quan điều tra, khoảng 2h ngày 8/2, Tuấn cùng mấy người bạn đến vũ trường Xe Lôi Club thuộc Khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để chơi. Tại đây, Tuấn gặp anh Nguyễn Xuân Thiện, còn có tên gọi khác là Thiện Lẹ (38 tuổi, thường trú tại 73/16/20 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang ngồi ở bàn khác với một nhóm bạn khoảng 10 người. Thiện đưa tay ra hiệu cho Tuấn qua bàn mình. Hai bên gặp nhau nói qua nói lại vài câu thì Thiện lấy tay câu cổ kéo Tuấn vào nhà vệ sinh. Hai bên tiếp tục có lời lẽ thách thức qua lại. Bất ngờ, Thiện móc dao từ trong túi quần ra định đâm Tuấn nhưng Tuấn đã nhanh tay chụp được dao và đâm ngược lại Thiện một nhát trúng ngực. Thiện bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Tuấn đuổi theo và đâm liên tiếp hai nhát nữa. Thiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, tên Tuấn đã bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng bảo vệ của vũ trường đuổi kịp, bắt giao cho Công an phường Cái Khế

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2011/2/144062.cand