Bắt kẻ dùng búa tạ đập chết sĩ quan quân đội, cướp tài sản

Sau khi sát hại sĩ quan quân đội bằng búa, Lâm đã dùng chiếc xe cướp được chạy trốn qua nhiều tỉnh, thành và bị cơ quan công an bắt giữ tại Đắk Nông.

Ngày 21/8, cơ quan CSĐT, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được nghi can Hà Ngọc Lâm (SN 1974, quê gốc Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Sĩ quan quân đội chết gục trên trong nhà. Ảnh VNE.

Nạn nhân trong vụ án là ông Phạm Hồng Sơn (67 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Ông Sơn là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Ông và đối tượng Lâm có quan hệ quen biết, hay đi nhậu chung cùng nhau. Báo Trí thức trẻ thông tin.

Trước đó, khoảng 9h sáng 18/8, người thân của gia đình đến nhà thì phát hiện ông Sơn nằm chết dưới sàn, trên đầu có nhiều vết thương. Bên cạnh là một chiến búa tạ còn dính máu nên trình báo với các cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Được biết, nạn nhân sống một mình trong căn nhà. Qua mở rộng điều tra, công an nắm thông tin đêm hôm trước có ba người đến nhậu tại nhà ông, hôm sau thì phát hiện án mạng. Báo Pháp luật TP. HCM thông tin.

Công an đã khoanh vùng, xác định Lâm là nghi phạm. Tuy nhiên, Lâm sống lang thang, không có nơi ở ổn định, gây khó cho quá trình truy bắt của công an. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ khi Lâm đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông cùng chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân.

Bước đầu Lâm khai nhận: Sau khi hai người bạn uống say ra về, Lâm và ông Sơn tiếp tục ngồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Lâm đã dùng chiếc búa ở cạnh đó tấn công nạn nhân rồi lấy xe, điện thoại bỏ trốn. Hiện công an tiếp tục điều tra vụ án.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-ke-dung-bua-ta-dap-chet-si-quan-quan-doi-cuop-tai-san-d77742.html