Bắt giữ xe khách chở hơn nửa tấn nội tạng đã bốc mùi hôi thối

Tamnhin.net – Trong quá trình tuần tra kiếm soát trên QL 1A đoạn qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa; lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang xe khách chở khoảng nửa tấn nội tạng và bì lợn đã bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Số nội tạng và bì lợn đã bốc mùi hôi thối được dấu kín dưới gầm xe khách (Ảnh. Trần Lâm)

Theo đó, khoảng 10h 30 phút ngày ngày (5/10), trong lúc làm nhiệm vụ trên QL 1A đoạn qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Đội Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện xe khách mang BKS 16M – 4027 có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu xe khách dừng lại để kiểm tra hành chính. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm xe khách chở 6 bao tải (trong đó có 3 bao chứa nội tạng động vật và 3 bao chở bì lợn đã bốc mùi hôi thối) có trọng lượng khoảng hơn 500 kg.

Qua đấu tranh ban đầu, tài xế khai nhận tên là Nguyễn Hoàng Hoan (SN 1961, trú tại Đại Bản, An Dương, TP Hải Phòng) đang trên đường chở số hàng nói trên từ Hải Phòng vào Thanh Hóa để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nào về nguồn gốc của lô hàng nói trên.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật; đồng thời bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xử lý theo luật định.

Việt Hòa (t/h)

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/bat-giu-xe-khach-cho-hon-nua-tan-noi-tang-da-boc-mui-hoi-thoi-143706.html