Bắt giữ hung thủ giết người đang lẩn trốn ở Tây Ninh

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã tên Bùi Văn Xuân Lắm (biệt danh là Hóa, sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi) tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa phận Tổ 5, ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Công an bắt được đối tượng Lắm đang trốn truy nã tại tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, ngày 7-8- 2016, Tổ công tác gồm 06 trinh sát do đồng chí Thiếu tá Võ Duy Thắng - Phó Đội trưởng Đội 4 làm Tổ trưởng phối hợp với Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh và Biên phòng cửa khẩu triển khai lực lượng mai phục. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp đã bắt giữ tên Lắm khi hắn đang trên đường đi làm về nhà từ sòng bài ở Campuchia.

Thông tin ban đầu, ngày 17-4-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã Bùi Văn Xuân Lắm với tội danh giết người trong vụ án giết người xảy ra ngày 21-2-2014 tại quán cà phê võng số 31 Tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1988, ngụ huyện Củ Chi). Xác định đây là đối tượng có hành vi giết người đặc biệt nguy hiểm, tháng 5/2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hồ Chí Minh xác lập chuyên án đấu tranh, triển khai nhiều lực lượng trinh sát tổ chức xác minh truy bắt tên Lắm tại địa bàn các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Tây Ninh, Long An…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định tên Lắm hiện đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Hàng ngày, Lắm làm việc tại sòng bài (casino) bên Campuchia sau đó về nhà tại khu vực sát biên giới để ẩn náu. Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP đã áp giải Lắm về TP Hồ Chí Minh, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/843809/bat-giu-hung-thu-giet-nguoi-dang-lan-tron-o-tay-ninh