Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 2.000 viên hồng phiến

Đêm qua (28.3), lực lượng chức năng bất ngờ ập vào một khách sạn trên địa bàn Hà Tĩnh, bắt giữ một đối tượng đang tàng trữ trái phép hơn 2.000 viên hồng phiến.

Đối tượng Lê Chung Dũng bị bắt giữ

Khoảng 22 giờ 20 phút đêm 28.3, Cục Hải quan Hà Tĩnh cùng Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng) phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào phòng 206 của khách sạn Ngàn Phố (đóng tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), bắt quả tang Lê Chung Dũng (25 tuổi, trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang tàng trữ ma túy.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện 2.198 viên hồng phiến Dũng đang cất giấu trong phòng, chờ đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy đến nhận hàng.

Tang vật vụ án

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, gần đây, Dũng thường xuyên qua Lào, bắt mối với các chủ hàng người Việt để vận chuyển ma túy với số lượng lớn về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, Dũng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam. Để bảo đảm không bị phát hiện, Dũng thường chọn địa bàn không cố định ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... để giao hàng.

Qua quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện Dũng chủ yếu giao dịch ở khu vực xã Sơn Kim 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Khê; thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang; cảng Xuân Hải, huyện Nghi Xuân; cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nên đã xác lập chuyên án bắt giữ .

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giu-doi-tuong-tang-tru-hon-2000-vien-hong-phien-820287.html