Bắt gần một tấn thịt gà, sườn lợn không rõ nguồn gốc

Rất nhiều thùng hàng chứa thịt gà, sườn lợn không rõ nguồn gốc đã được lực lượng Cảnh sát giao thông công an TP Hà Nội phát hiện.

Vào khoảng 15h30 ngày 1/4, tổ công tác do Thượng úy Nguyễn Quang Huy tổ trưởng, cùng trung tá Đặng Hoàng Tâm, trung úy Nguyễn Hồng Quân thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP. Hà Nội, trong lúc đang thi nhiệm vụ trên đường cao tốc Pháp Vân thì phát hiện một xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29D – 06827 có nhiều biểu hiện nghi vấn, ngay lập tức tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng và tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên xe có rất nhiều thùng hàng chứa thịt gà, sườn lợn đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ nêu rõ nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận An toàn thực phẩm của số hàng nêu trên.

Số hàng không chứng minh nguồn gốc được ngụy trang rất khó phát hiện.

Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Quang Huy cùng tổ công tác đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, sau đó tiến hành lập biên bản, bàn giao tang vật đến Công an Quận Hoàng Mai để thụ lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Nếu không được phát hiện, số thực phẩm không nguồn gốc này sẽ được tuồn vào thành phố để tiêu thụ.

Qua nắm bắt ban đầu được biết, xe chở hàng do lái xe Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1989; KHTT Xã Vân Trực, Lập Trạch, Vĩnh Phúc) điều khiển, hàng hóa trên xe chủ yếu là đùi gà, gà nguyên con, và rất nhiều sườn lợn, các mặt hàng này được đóng thành từng thùng với trọng lượng 10kg và được gắn mác xuất xứ tại USA, ước tính khoảng gần một tấn.

Theo tường trình của lái xe thì toàn bộ số hàng trên đang được đưa tới một số quán ăn trên đường Trương Định (Hà Nội).

Toàn bộ tang vật được chuyển về trụ sở công an để tiến hành xử lý.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Đặng Tiến - Đông Nghi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bat-gan-mot-tan-thit-ga-suon-lon-khong-ro-nguon-goc-d9927.html