Bắt đối tượng tự xưng "Trung úy công an" nhận tiền chạy án

Tuấn tự xưng là "trung úy công an", có thể xin giảm án tù cho anh nạn nhân. Khi Tuấn đang nhận tiền để chạy án thì bị bắt quả tang.

Tin tức đăng tải trên báo Thanh Niên, ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Tuấn (24 tuổi, quê H.Cần Giuộc, Long An) để điều tra về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Tuấn bị bắt trong khi đang nhận tiền chạy án (Ảnh minh họa)

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Tuấn làm quen với chị H. (ngụ H.Đất Đỏ). Trong thời gian này, Tuấn cho chị H. biết mình là "trung úy công an" đang làm việc tại một Phòng CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để chị H. tin tưởng, Tuấn chụp lại hình mình đang mặc sắc phục gửi qua mạng xã hội cho chị H. xem. Biết chị H. có anh trai đang chấp hành án tù tại một trại giam ở Đồng Nai, Tuấn nói sẽ giúp cho anh của chị H. giảm án.

Sau đó, chị H. chuyển cho Tuấn 4 triệu đồng. Hai ngày sau, Tuấn xuống TT.Đất Đỏ gặp chị H. và yêu cầu đưa tiếp 3 triệu đồng. Do không có tiền nên chị H. chỉ đưa cho Tuấn 500.000 đồng và hẹn hôm khác đưa thêm.

Đến ngày 21/7, Tuấn hẹn chị H. đến một quán cà phê trên địa bàn TT.Đất Đỏ để đưa thêm tiền chạy giảm án. Khi chị H. đưa cho Tuấn 5 triện đồng thì bị công an bắt quả tang.

Mới đây, một đối tượng là chồng thư ký TAND TP HCM cũng bị bắt tạm giam vì nhận tiền chạy án thay vợ. Theo báo Vnexpress, quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Khang (36 tuổi) về tội Làm môi giới hối lộ được VKSND TP HCM phê chuẩn chiều 21/7.

Theo điều tra, chị M. bị TAND quận Tân Bình tuyên phạt 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Do đang nuôi con dưới 36 tháng, chị này được tại ngoại. Mong muốn được hưởng án treo, M. kháng cáo.

Khoảng tháng 6, M. được người phụ nữ nhận là cán bộ TAND TP HCM liên hệ, đề nghị "lót tay" để khi xử phúc thẩm được hưởng án treo. Đôi bên nhiều lần liên lạc và thỏa thuận "phí dịch vụ" là 85 triệu đồng, giao tiền vào trưa 14/7 tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sĩ (quận Tân Bình). Người phụ nữ cung cấp cho M. số điện thoại của một người đàn ông để tiện giao dịch.

Nhận thấy việc "chạy án" là vi phạm pháp luật, trên đường đi chị M. đổi ý và đến trình báo cảnh sát. Trưa hôm ấy, khi Khang vừa nhận gói tiền thì cảnh sát ập vào bắt giữ. Khang khai được vợ là thư ký TAND TP HCM nhờ đi lấy tiền.

Ngay sau vụ việc, Chánh án TAND TPHCM đã yêu cầu nữ thư ký là vợ của Khang và chủ tọa phiên xử phúc thẩm vụ án của chị M. giải trình. Tòa đã thay đổi thẩm phán thụ lý hồ sơ vụ án này.

NINH LAN (Tổng hợp)

Nguồn nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-tu-xung-trung-uy-cong-an-nhan-tien-chay-an-a155132.html