Bắt đối tượng khống chế con tin suốt 6 giờ trong quán Internet

Một thanh niên nghi bị ngáo đá đã cầm dao khống chế con tin suốt 6 giờ trong quán internet và liên tục yêu cầu cơ quan công an cung cấp súng.

Theo báo NLĐ, vào khoảng 21h tối 7/10, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã khống chế được đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (SN 1991, ngụ khối 12, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) và giải cứu an toàn 1 thiếu niên 14 tuổi.

Đối tượng Phương bị khống chế đưa về trụ sở công an. Ảnh: Báo NLĐ.

Theo báo Dân Việt, theo người dân xung quanh, sau khi vào tiệm Internet để chơi, bất ngờ Phương dùng dao khống chế một thiếu niên và kéo vào phòng kín cố thủ bên trong.

Ngay sau đó, đối tượng này đã yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi tiệm Internet, đồng thời đòi cung cấp 1 gói thuốc lá, 10 ổ bánh mì và 1 khẩu súng. Thời điểm này, Phương có nhiều biểu hiện bất thường, nghi bị ngáo đá.

Nhận được tin báo, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phong tỏa hiện trường, vận động đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng vẫn ngoan cố gí dao vào cổ con tin khống chế.

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột, lực lượng tác chiến đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, đột nhập, dùng hơi cay khống chế, thu giữ hung khí và bắt đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

Hiện đối tượng đang bị Công an TP.Buôn Ma Thuột tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hòa Hậu (t/h)

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-doi-tuong-khong-che-con-tin-suot-6-gio-trong-quan-internet-d81669.html