Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng Điện máy xanh trộm cắp tài sản

Sau khi đột nhập vào một cửa hàng điện máy trên địa bàn thị trấn Thường Xuân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), đối tượng đã lấy trộm đi 5 điện thoại di động Iphone 15 Pro Max và toàn bộ số tiền mặt để trong ngăn tủ. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là gần 200 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Quang Sơn tại cơ quan điều tra (Ảnh: CATH).

Ngày 3/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thường Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Sơn (31 tuổi, trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 01 giờ 30 phút ngày 08/02/2024 (tức 29 Tết Nguyên đán), cửa hàng Điện máy Xanh ở thị trấn Thường Xuân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) bị một đối tượng đội mũ trùm đầu, đeo găng tay, tất chân, sử dụng kìm cắt lưới thép B40 phía ngoài căn nhà 2 tầng rồi dùng cờ lê, cưa sắt tháo các ốc vít, khung kim loại gia cố lối xuống tầng 01 nơi chứa tài sản của cửa hàng. Sau khi đột nhập được vào bên trong, đối tượng đã lấy trộm 5 điện thoại di động Iphone 15 Pro Max và toàn bộ số tiền mặt để trong ngăn tủ. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 188.037.000 đồng.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Quang Sơn lục lọi trộm cắp tài sản sau khi đột nhập (Ảnh: CATH).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra làm rõ, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Ngày 20/02 (tức sau 12 ngày xảy ra vụ án), Công an huyện Thường Xuân đã thu thập được đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định nghi phạm là Nguyễn Quang Sơn (sinh năm 1993, trú tại thôn Lam Vỹ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng công an và người thân, ngày 21/2, Nguyễn Quang Sơn đã đến Công an huyện Thường Xuân đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận: Do nghiện game cờ bạc (tài xỉu) trên mạng nên năm 2023, để có tiền tiêu xài và đánh bạc, Nguyễn Quang Sơn đã trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xử phạt 34 tháng tù, nhưng được khoan hồng cho hưởng án treo.

Sau khi trở về địa phương, dù vẫn đang trong thời gian chấp hành án, nhưng vì vẫn đam mê đỏ đen, Sơn lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Do có thời gian làm thuê tại thị trấn Thường Xuân nên đối tượng này rất thông thạo địa bàn khu vực này. Trong khi lái máy xúc ở đây, Nguyễn Quang Sơn đã dò la, tìm hiểu và xác định cửa hàng Điện máy Xanh thị trấn huyện Thường Xuân sẽ là mục tiêu để ra tay trộm cắp.

Trong vai một người lao động, khoảng 01 giờ 30 phút sáng 07/02/2024, Nguyễn Quang Sơn vào Thư viện huyện Thường Xuân, rồi trèo lên mái căn nhà là trụ sở cửa hàng Điện máy xanh. Sau khi nghiên cứu, khảo sát địa hình, vạch kế hoạch cụ thể, đối tượng này đã mua một bộ công cụ gồm kìm và cưa sắt cầm tay thủ sẵn để sử dụng cắt phá mái tôn, tường rào, về phòng trọ chờ đợi thời cơ ra tay.

Tài sản trộm cắp được, Sơn đem bán tại các cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn huyện Yên Định và thành phố Thanh Hóa để lấy tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Dương - Lê Loan

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-doi-tuong-dot-nhap-cua-hang-dien-may-xanh-trom-cap-tai-san-post505447.html