Bất cập trong thu gom rác ở Bom Bo

Tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, mặc dù chính quyền đã ký hợp đồng thu gom rác với một cá nhân nhưng công tác thu gom thường xuyên bị gián đoạn. Rác hiện diện khắp nơi khu vực trung tâm xã, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan khu dân cư.

Khổ vì rác

Tại xã Bom Bo, hiện mỗi ngày có hơn 2 tấn rác thải ra từ khu vực chợ và trung tâm xã. Theo ghi nhận vào đầu tháng 12-2022, cứ 3-4 ngày mới có xe thu gom rác 1 lần. Khu vực chợ không có bãi tập kết nên các hộ tiểu thương mang rác bỏ ra đường. Những đống rác cao chồng chất nhiều ngày tại khu vực trung tâm khiến không khí thường xuyên bị ô nhiễm, bốc mùi hôi nồng nặc. Mùi hôi theo gió khuếch tán lan rộng ra khu vực xung quanh, làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, cũng như chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Bức xúc, người dân đã phản ánh trên mạng xã hội.

Căn nhà của một hộ dân ở gần bãi rác luôn phải đóng cửa để tránh ruồi, muỗi, mùi hôi từ bãi rác bay vào

Do không có người thu gom thường xuyên nên bà Trần Thị Oanh buôn bán hàng ăn tại chợ Bom Bo phải giữ rác lại trong nhiều ngày. Khi có xe thu gom, bà mới mang rác đi bỏ. Thời gian qua, việc thu gom rác không còn đúng hẹn. Cuối tháng 11-2022, rác được tập kết trước khu vực chợ kéo dài hơn 2 tuần mới có xe đến thu gom. Bà Oanh cho biết: “Chiều 7-12, xã cho dọn vệ sinh khu vực mặt tiền chợ, không cho ai bỏ rác nữa nên chúng tôi chờ xe lấy rác đi qua mới bỏ. Tuy nhiên, rác ở chợ ngày nào cũng có, chúng tôi đề nghị thu gom mỗi ngày, tránh tình trạng dồn cả tháng, gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường”.

Đống rác tự phát ứ đọng nhiều ngày trước chợ Bom Bo (ảnh chụp ngày 6-12-2022)

Chị Đỗ Thị Liên ở thôn 4, xã Bom Bo kinh doanh cà phê ở khu vực trung tâm chợ Bom Bo bức xúc: “Mỗi tháng, tôi trả 200 ngàn đồng cho dịch vụ thu gom rác thải. Tiền vẫn đóng bình thường nhưng không biết vì lý do gì cứ khoảng nửa tháng mới đi gom 1 lần. Điều bất cập là trả tiền nhưng rác không được dọn sạch. Người thu gom thường cho rằng xe hư nên không đến lấy rác. Do vậy, rác thường xuyên tồn đọng ở các tuyến đường trung tâm xã, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của gia đình. Nhà bán quán nước phải sạch sẽ, mùi hôi bay vào thì khách sẽ không đến hoặc không dám ngồi lâu”.

Bất cập trong thu tiền rác

Năm 2019, xã Bom Bo ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với ông Đỗ Đình Hiệp ở thôn 4. Theo đó, ông Hiệp tổ chức thu tiền rác trực tiếp với các hộ dân. Rác sinh hoạt gia đình thu từ 30-50 ngàn đồng/tháng. Rác thải hộ kinh doanh thu từ 75-250 ngàn đồng/tháng. Rác thải nhà hàng, khách sạn, nhà trọ thu từ 200-500 ngàn đồng/tháng. Ngoài mức giá này, ông Hiệp còn thu thêm từ 20-50 ngàn đồng tùy lượng rác thải phát sinh so với thường ngày. Trong khi theo Quyết định số 2222/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định tạm thời mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, các xã thu 15 ngàn đồng/hộ/tháng. Mức thu 50 ngàn đồng/tháng đối với hộ kinh doanh tạp hóa, đồ trang trí, kim khí điện máy, kinh doanh sắt thép, mua bán nông sản, cơ sở khám, chữa bệnh ngoài giờ, quán cà phê, rửa xe, vá vỏ xe ôtô, đại lý bán vé số. Mức thu 80 ngàn đồng/tháng đối với hộ gia đình ở nhà trọ, nhà nghỉ, quán ăn, nhà hàng, quán karaoke, đại lý rau, củ, quả, vật liệu xây dựng... Các đơn vị, trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp thu 150 ngàn đồng/tháng. Cửa hàng, nhà hàng kinh doanh ăn uống, khách sạn và hộ kinh doanh có quy mô lớn thu 200 ngàn đồng/tháng… Trên thực tế, mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Bom Bo khá cao, một số hộ dân không đóng tiền nên việc thu gom rác tại khu vực trung tâm thực hiện theo kiểu chỗ gom, chỗ không.

Rác tập kết bên hông cửa hàng Bách hóa xanh (ảnh chụp ngày 6-12-2022)

Bất bình về giá thu gom rác không hợp lý, dẫn đến việc thu gom rác thải chưa đồng bộ, một số gia đình không đóng tiền thu gom mà đổ rác trộm dưới chân cột điện. Mặt khác, do sự thiếu ý thức của một số người dân mà rác thường xuyên hiện diện dọc các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị. Chị Nguyễn Bích Đào đang cho thuê 10 phòng trọ. Mỗi tháng chị đóng tiền gom rác từ 200-300 ngàn đồng, riêng tháng 10 là 500 ngàn đồng. Vì mức thu cao nên chị chưa đóng tiền cho những tháng tiếp theo. Tất nhiên, không đóng tiền thì không được gom rác. Chị Đào mang rác bỏ dưới chân cột điện. Những người dân xung quanh cũng mang rác đến đổ trộm tại đây. Kết quả, dọc tuyến ĐT760 thường xuyên tồn đọng rác. Ngay bên cạnh khu nhà trọ của chị Đào cũng thường xuyên tồn tại một đống rác. Chị Đào bức xúc nói: “Tháng 10, anh Hiệp thu 500 ngàn đồng, mức giá này quá cao. Tháng 11, tôi chưa đóng vì anh Hiệp yêu cầu thu mỗi phòng trọ 50 ngàn đồng. Thà anh thu của tôi mỗi tháng 200-300 ngàn đồng thì tôi đồng ý, chứ không thể thu thêm của các phòng trọ”.

Về nguyên nhân chậm thu gom rác trong thời gian qua, ông Đỗ Đình Hiệp - người ký hợp đồng thu gom rác với xã Bom Bo cho biết: “Cuối tháng 10, xã làm đường bê tông vào bãi rác nên phải chờ hơn 10 ngày mới đi lại, vận chuyển được. Thời điểm đó, rác đã ùn ứ rồi. Tôi đang gom thì ban đêm người dân đổ gần 10 xe xà bần giữa đường vào bãi rác nên phải gom hết đống xà bần vào bên trong, rồi mới tiếp tục triển khai thu gom rác. Người dân không hiểu mới đăng lên Facebook. Trong quá trình thu gom, vận chuyển, nếu hộ nào phát sinh rác nhiều như dọn, sửa nhà hoặc nhà có em bé thì tôi sẽ thu thêm vài chục ngàn đồng”.

Tăng cường quản lý thu gom, vận chuyển rác thải

Dư luận cho rằng, công tác thu gom rác thải trên địa bàn xã Bom Bo chưa được giải quyết triệt để, vì thiếu sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương. Lẽ ra xã nên quy định thống nhất mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, buộc các hộ dân phải trả tiền cho dịch vụ thu gom rác. Đồng thời phải quản lý thu tiền, không để ông Hiệp mặc cả giá thu gom rác với các hộ dân.

Bãi tập kết rác xã Bom Bo thường xuyên quá tải

Những hộ không đóng tiền mà tự đi đổ rác thì vấn đề này tôi chưa rõ. Xã sẽ thành lập đoàn tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết thu gom rác thải. Còn về mức thu sẽ căn cứ theo quy định của UBND tỉnh. Mức thu tùy vào phân loại rác thải của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp. Năm 2023, xã sẽ cố gắng làm tốt công tác này để xây dựng diện mạo nông thôn mới nâng cao và không để xảy ra ùn ứ rác.

Ông HOÀNG MINH GIÁM, Chủ tịch UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

Một bất cập nữa là, bãi rác tạm thời của xã Bom Bo rộng khoảng 1.000m2 thuộc địa bàn thôn 8, cách ĐT760 chỉ hơn 50m. Trước đây, đường vào bãi rác nhỏ, lầy lội rất khó vận chuyển rác. Mặc dù từ tháng 10-2022, xã đã làm đường bê tông vào bãi rác nhưng theo thói quen, người dân không mang rác vào bãi mà vứt dọc đường. Còn bãi rác thì nhỏ, thường xuyên trong tình trạng quá tải nên ông Hiệp phải đốt xử lý. Những ngày mưa khói âm ỉ, rác ùn ứ làm phát sinh ruồi, muỗi, mùi hôi, ô nhiễm không khí lan tỏa ra khu dân cư.

Lãnh đạo địa phương cho biết, kinh phí xử lý rác thải trên địa bàn còn hạn chế, rất khó tìm được cá nhân, đơn vị có đủ năng lực thu gom, vận chuyển rác thải. Theo kế hoạch, năm 2023, UBND huyện Bù Đăng sẽ phân bổ vốn ngân sách địa phương xây dựng bãi chôn lấp rác thải cụm xã Bom Bo - Bình Minh tại xã Bình Minh. Do vậy, trước mắt, địa phương cần làm tốt công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, tránh tình trạng tồn đọng rác, gây ô nhiễm môi trường như thời gian qua.

Thùy Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/327/140146/bat-cap-trong-thu-gom-rac-o-bom-bo