Bắt 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bắt 4 bị can trong vụ án tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh; Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: số người chết lên tới hơn 34.000; Mặt trời phun ngọn lửa lớn cấp X và chiếu đến Trái đất ngày 14/2... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay 13/2.

Bắt 4 bị can trong vụ án tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Hôm nay 13/2, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: BCA

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Đức Thái (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cùng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Marketing) và ông Đinh Quốc Khánh (nguyên Phó Trưởng Ban Kế hoạch Marketing) thông đồng với bà Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng) vi phạm quy định về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Đức Thái (SN 1962, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967; trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing, Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với: Đinh Quốc Khánh (SN: 1970; trú tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), nguyên Phó Trưởng Ban Kế hoạch Marketing, Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tô Mỹ Ngọc (SN: 1980; trú tại phường Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản Nhà nước.

Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh

Chiều 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua dự thảo nghị quyết thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh, gồm: Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Kạn, Đắk Lắk và Trà Vinh.

Đáng lưu ý, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương được đề nghị được “nâng cấp” lên thành phố. Sau khi thành lập thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính. Như vậy, tỉnh Bình Dương có 4 thành phố, 1 thị xã và huyện; có 91 đơn vị hành chính cấp xã. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 84,32%.

Sau khi thành lập thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có 4 thành phố, 1 thị xã và huyện. Ảnh: sggp.org.vn

Đối với tỉnh Bắc Ninh, UBTVQH đồng ý thành lập thị xã Thuận Thành trên cơ sở huyện Thuận Thành, diện tích 118 km2, quy mô dân số 200.000 người; thành lập thị xã Quế Võ trên cơ sở huyện Quế Võ, có diện tích 155 km2 và gần 220.000 người. Sau điều chỉnh, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính, nhưng có tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn.

Đối với tỉnh An Giang, thị xã Tịnh Biên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng huyện Tịnh Biên; thị trấn Đa Phước trên cơ sở xã Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An trên cơ sở xã Hội An thuộc huyện Chợ Mới.

Đối với tỉnh Quảng Nam, 5 xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương được trở thành phường; xã Quế Trung thuộc huyện Nông Sơn lên thị trấn.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, xã Kim Long thuộc huyện Tam Dương lên thị trấn; xã Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc lên thị trấn; xã Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên trở thành phường.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, xã Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ lên thị trấn; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ.

Đối với tỉnh Bến Tre, có 3 đơn vị hành chính đưa lên thị trấn gồm: xã Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành; xã An Thủy thuộc huyện Ba Tri và xã Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, xã Vân Tùng thuộc huyện Ngân Sơn lên thị trấn.

Tỉnh Đắk Lắk, xã Pơng Drang thuộc huyện Krông Búk lên thị trấn.

Ở tỉnh Trà Vinh, 3,13km2 diện tích tự nhiên và 490 người của xã Long Khánh (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ấp Phước Hội) về ấp Mé Láng thuộc xã Ngũ Lạc quản lý.

Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 34.000 người chết

CNN hôm 13/2 đưa tin, số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thảm khốc đã lên tới ít nhất 34.179.

Theo đó, Trung tâm điều phối khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ SAKOM cho hay, số người thiệt mạng ở nước này đã lên tới 29.605.

Động đất kép ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 được cho mạnh ngang 500 quả bom nguyên tử. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước SANA, ít nhất 4.574 người đã thiệt mạng, trong đó có 3.160 người ở các khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía tây bắc, và 1.414 người chết ở các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát.

Các chuyên gia và đơn vị cứu hộ dự đoán số người chết còn tăng. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách nhân đạo và điều phối viện trợ khẩn cấp Martin Griffiths thậm chí dự đoán con số này sẽ tăng gấp đôi.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, có ít nhất 6.000 tòa nhà bị sụp đổ trong trận động đất vừa qua. Trong khi đó, nhiệt độ tại nhiều khu vực vẫn ở mức âm và nhiều người không có nơi trú ẩn.

Động đất kép ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 được cho mạnh ngang 500 quả bom nguyên tử. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi đây là "thảm họa thế kỷ" gây ra bởi trận động đất mạnh nhất 100 năm qua ở quốc gia này.

Mặt trời phun ngọn lửa lớn cấp X và chiếu đến Trái đất ngày 14/2

Một ngọn lửa Mặt trời lớn nhất (cấp X) đã bùng phát vào ngày 11/2 và tạo tiền đề cho một ngọn lửa khác tiếp tục chiếu đến Trái đất ngày 14/2.

Một ngọn lửa cấp X1.1 phun ra từ Mặt trời hôm 11-2-2023 - Ảnh: NASA

Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) thông báo ngọn lửa Mặt trời đạt cực đại vào ngày 11/2.

Ngọn lửa này bắt nguồn từ một khu vực trên Mặt trời có tên là Vùng hoạt động 3217 và gây ra sự cố mất điện vô tuyến tạm thời ở Nam Mỹ. Đài quan sát Động lực học Mặt trời của NASA đã quay được video tuyệt đẹp về ngọn lửa Mặt trời.

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết vũ trụ Mỹ (SWPC), ngọn lửa Mặt trời khổng lồ trên được ghi nhận là sự kiện mạnh cấp X1.1 trên thang đo.

Các quan chức của SWPC cảnh báo: “Dự kiến sẽ có nhiều đợt bùng phát hơn từ khu vực này, tạo ra sự suy giảm liên lạc tần số cao (3-30 MHz) thường xuyên”.

Trang Spaceweather.com, chuyên theo dõi các sự kiện thời tiết trong không gian, cho biết một ngọn lửa pháo sáng khác đang hình thành ở bán cầu bắc Mặt trời.

Vụ phun trào đó sẽ "ném" một ngọn lửa pháo sáng lớn về phía Trái đất vào ngày 14-2 và có thể dẫn đến cực quang mạnh hơn. “Những người quan sát bầu trời Bắc Cực có thể xem một màn trình diễn ánh sáng cực quang lớn vào Ngày lễ tình nhân”, Spaceweather.com viết./.

PV (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/bat-4-bi-can-trong-vu-an-xay-ra-tai-nha-xuat-ban-giao-duc-viet-nam-631572.html