Barcelona "rung" Courtois, để mua ter Stegen?

Thủ môn vẫn được xem là một nửa sức mạnh của đội bóng. Barcelona là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Nhưng một nửa sức mạnh của Barcelona hiện nay lại không hề tương xứng với tầm vóc của họ.

Cần phải khẳng định rằng, Victor Valdes không phải là một thủ môn tồi. Chẳng quá nổi bật, nhưng Valdes ít nhất cũng là một sự lựa chọn tin cậy với 5 lần giành danh hiệu Zamora trong sự nghiệp. Chỉ có điều, tương lai của Valdes không còn ở Camp Nou, và thật ra thủ thành 31 tuổi này cũng không đứng trong khung gỗ của Barcelona từ suốt hơn 1 tháng qua.

Barcelona cần thêm thủ môn

Valdes đã không thể thi đấu từ nửa sau tháng 11, do bị dính chấn thương bắp chân khi làm nhiệm vụ tại ĐTQG. Người thay thế anh là thủ môn dự bị Jose Pinto. Tất nhiên, khó có thể trông chờ nhiều vào một người đã 38 tuổi và chấp nhận đến Nou Camp để dưỡng già từ năm 2008 như Pinto.

Chỉ trong 3 vòng đấu gần nhất, Barca đã để lọt lưới tới 4 lần. Trong khi, ở 13 lượt trận đầu tiên, Valdes bắt chính, họ chỉ để thua có 8 bàn. Nhưng ngay cả khi Valdes có lành lặn (dự kiến sẽ trở lại ở vòng đấu 18 với Elche vào ngày 5/1 tới), thì CLB xứ Catalunya vẫn cần có sự tăng cường vị trí thủ môn. Bởi Valdes sẽ chắc chắn chia tay Barcelona sau 18 năm gắn bó khi bản hợp đồng hiện tại của anh đáo hạn vào cuối mùa.

Trên thực tế, vào lúc này, Barcelona cũng đã ráo riết tìm kiếm người kế vị Victor Valdes, trong đó nổi bật là 2 thủ môn trẻ được đánh giá xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Thibaut Courtois (Atletico Madrid) và ter Stegen (Monchengladbach). Và rất có thể kì chuyển nhượng mùa Đông này sẽ là lúc nhà vô địch La Liga chính thức chốt hạ cái tên sẽ trở thành người gác đền mới tại Nou Camp.

Ter Stegen khả thi hơn Thibaut Courtois

Trong 2 ứng viên sáng giá nhất để thay thế Valdes, ter Stegen là người đã được Barcelona theo sát trong một thời gian dài. Họ cũng đã có những sự tiếp xúc chính thức với phía đối tác Đức. Thậm chí, HLV của Monchengladbach, Lucien Favre đã đăng đàn thừa nhận ông rất khó giữ chân ngôi sao này: "Chúng tôi muốn anh ấy ở lại. Nhưng khi 1 CLB như Barcelona xuất hiện thì bạn hiểu điều gì sẽ diễn ra". Song điều bất ngờ là ở thời điểm này lại xuất hiện thông tin, Barcelona đã chuyển hướng sang Thibaut Courtois.

Cụ thể, theo Daily Mail, Barca đã liên hệ với Chelsea về trường hợp của thủ môn người Bỉ này. Trong khi, Chelsea muốn ít nhất 17 triệu Bảng (khoảng hơn 20 triệu euro) cho thương vụ này. Về khía cạnh tài chính thì số tiền này không phải là rào cản để Barca chiêu mộ Courtois. Nhưng xét về mặt khả thi, thì rõ ràng cú áp phe ter Stegen nhỉnh hơn Courtois rất nhiều.

Jose Mourinho từ lâu đã không còn mối quan hệ tốt với Barcelona. Vị HLV người Bồ Đào Nha chắc chắn chẳng dại dột giúp đối thủ như "hổ mọc thêm cánh", khi có thể gia cố vị trí yếu nhất trong đội hình. Chelsea cũng chẳng cần tiền đến mức phải bán Courtois. Ngay cả trong trường hợp Courtois nhất quyết đòi ra đi, thì họ vẫn có thể dễ dàng bán anh này cho Atletico Madrid – nơi thủ môn 21 tuổi này đã gắn bó và làm nên tên tuổi trong suốt 2 năm qua.

Về phía Barca, nếu mua Thibaut Courtois thì vụ chuyển nhượng này cũng chỉ có thể diễn ra vào mùa hè tới. Bởi Chelsea có hợp đồng cho Atletico Madrid mượn Courtois đến hết mùa này. Trong khi đó, nếu là ter Stegen, HLV Martino hoàn toàn có thể có được sự phục vụ của tuyển thủ Đức này ngay trong tháng 1 tới. Chưa kể, ter Stegen còn đủ điều kiện thi đấu ngay ở Champions League năm nay do Monchengladbach không tham chiến ở đấu trường này.

Thế nên, rất có thể tin rằng, thông tin Barca muốn mua Courtois chỉ là một chiêu bài để bán báo của Daily Mail, hoặc là một "võ" để ép giá của CLB xứ Catalunya trong thương vụ ter Stegen mà thôi.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-tay-ban-nha/barcelona-rung-courtois-de-mua-ter-stegen-180-81141.html