'Bom tấn' lịch sử: Neymar 'đốt' của PSG 352 triệu bảng, lương kỷ lục

Theo tạp chí The Sun tiết lộ, PSG đang sẵn sàng chi tiền tấn để mang về mục tiêu số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đó chính là Neymar.

Video màn trình diễn của Neymar mùa trước:

“Bom tấn” lịch sử: Neymar “đốt” của PSG 352 triệu bảng, lương kỷ lục

Đội bóng nhà giàu nước Pháp cho biết sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới của Paul Pogba về MU một năm về trước (89 triệu bảng) khi sẵn sàng bỏ ra số tiền kỷ lục để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ Brazil với Barcelona có trị giá lên tới 196 triệu bảng.

Thương vụ Neymar sẽ tốn của PSG khoảng 352 triệu bảng

Ngoài ra , PSG cũng sẽ phải bỏ ra khoảng 156 triệu bảng tiền lương trong hợp đồng 6 năm. Dự kiến, Neymar sẽ nhận được mức lương 500.000 bảng/tuần, tương đương 26 triệu bảng mỗi năm. Hiện đây là mức lương cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Tevez (615.000 bảng/tuần tại Thượng Hải SIPG).

Tổng cộng, PSG sẽ mất khoảng 352 triệu bảng để hoàn tất thương vụ “bom tấn” chưa từng có trong lịch sử này. Đây là số tiền vượt quá sức tưởng tượng của Neymar và Barca . Nhiều khả năng, những nỗ lực của PSG sẽ được đền đáp nếu siêu sao người Brazil chấp nhận vào những điều khoản không thể chê vào đâu được của đội bóng Công viên các Hoàng tử.

Neymar đến PSG, Messi có “Dải ngân hà” thay thế

Những ngày qua, báo chí Tây Ban Nha và Pháp đồng loạt đưa tin về việc tiền đạo Neymar đã ở rất gần PSG. Được biết, đội bóng nhà giàu nước Pháp sẵn sàng chi ra 220 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của ngôi sao Brazil.

Messi tiến cử "Dải ngân hà" thay thế Neymar

Trước tình hình trên, cha đẻ đồng thời là người đại diện của Neymar, ông Neymar Sr đã gặp mặt BLĐ Barca ở Mỹ để chốt tương lai của cậu con trai.

Trong thời gian qua, Neymar cảm thấy không hạnh phúc ở Nou Camp vì những mâu thuẫn tranh đoạt vị thế với Lionel Messi. Anh cho rằng sẽ không bao giờ có thể đoạt được “Quả bóng vàng” nếu như tiếp tục núp dưới cái bóng của siêu sao người Argentina. Chính bởi vậy, Neymar không còn cách nào khác là phải tìm bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp.

Theo tờ Don Balon và Diario Gol, sau khi xuất hiện thông tin về việc Neymar đang nổi loạn tìm cách ra đi. Lionel Messi đã đề nghị đội bóng chấp thuận yêu cầu của cầu thủ người Brazil để thu về số tiền khổng lồ 220 triệu euro hòng chiêu mộ những ngôi sao mới cho đội bóng.

Lúc này, những cầu thủ mà “La Pulga” đang nhắm tới bao gồm Antonie Griezmann (Atletico), Paulo Dybala (Juventus), Angel Di Maria (PSG) và Ousmane Dembele (Dortmund).

Trong trường hợp Atletico Madrid hết lệnh cấm chuyển nhượng, Barcelona sẽ lập tức đàm phán để chiêu mộ tiền đạo người Pháp, Griezmann. Đây là mẫu cầu thủ hoàn toàn có khả năng thay thế Neymar khi cùng chung sở trường đá cánh.

Không những vậy, mối quan hệ của Barca và Atletico xưa nay khá tốt, họ từng giao dịch thành công thương Arda Turan. Nếu “Gã khồng lồ xứ Catalunya” đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, chắc chắn Atletico sẽ khó có thể chối từ.

Ngoài Griezmann, ngôi sao người Argentina cũng yêu cầu Barcelona mang về 2 cầu thủ đồng hương khác là Dybala và Di Maria.

Việc chiêu mộ hai cầu thủ này không phải là điều khó. Với tiếng nói của đội trưởng Argentina, chắc chắn cả 2 cầu thủ này đều rất muốn sát cánh bên cạnh người đàn anh trong màu áo Barca để tìm “bệ phóng” thăng hoa trong sự ngnghiệp.

Cuối cùng, Barca cũng có thể chiêu mộ tiền đạo Dembele của Dortmund. Vấn đề duy nhất là số tiền mà họ chi ra để thuyết phục Dortmund nhả người. Đội bóng nước Đức vẫn đang đòi 100 triệu euro cho Dembele, vấn đề còn lại của Barca là họ có quyết tâm mua cầu thủ trên hay không mà thôi.

Dybala và Griezmann đều là những mục tiêu của Messi

Vì trong trường hợp bán Neymar với 220 triệu euro, Barca nhiều khả năng có thể hoàn tất ít nhất 3 “bom tấn” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này và những bản hợp đồng đắt giá chắc chắn sẽ thay nhau hoàn thành tốt vai trò của Neymar để lại.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/barca-dai-loan-neymar-den-psg-messi-co-dai-ngan-ha-thay-the-c48a890834.html