Barca “choáng” vì vụ chuyển nhượng "bom tấn" của Torres

Fernando Torres không đáng giá 50 triệu bảng, rồi Chelsea đã phải trả quá nhiều tiền trong thương vụ này, một thành viên trong ban Giám đốc của Barca đã nói như vậy về thương vụ Torres gia nhập Chelsea từ Liverpool.

Phía Barca cho rằng Torres không đáng giá 50 triệu bảng - Ảnh Getty Chelsea đã gây ra một "cú sốc" lớn trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua khi chiêu mộ tiền đạo Torres từ Liverpool trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông với giá 50 triệu bảng. Đây cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất của bóng đá xứ sở sương mù từ trước tới nay, nhất là khi nó được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Chứng kiến Chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea chi tiêu hào phóng như vậy, Raul Sanllehi, một thành viên trong ban Giám đốc của Barca khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ không bao giờ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy cho một cầu thủ. Trước đây, Barca cũng từng có ý định chiêu mộ Torres từ Liverpool. “Chắc chắn Torres không đáng giá với số tiền 50 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng này đã vượt qua giá trị thực của nó. Tôi khẳng định rằng Barca sẽ không bao giờ thực hiện những vụ chuyển nhượng như thế này. Thậm chí chúng tôi còn không bao giờ nghĩ đến chuyện đó”, kênh Sky Sports dẫn lời Sanllehi. Ngoài Chelsea, đội bóng đã bỏ ra 70 triệu bảng cho bộ đôi Torres và David Luiz, Liverpool cũng tỏ ra rất chịu chơi không kém khi HLV Kenny Dalglish đã đem về sân Anfield bộ đôi tiền đạo đắt giá Andy Carroll và Luis Suarez với giá 55 triệu bảng. Như vậy, chỉ trong vài ngày, hai đội bóng này đã bỏ ra tới 125 triệu bảng để mua sắm, một con số khiến Sanllehi “choáng váng”. “Tôi bị sốc bởi số tiền mà họ đã chi, đặc biệt là vào thời điểm giữa mùa giải. Tôi cảm thấy số tiền đó là rất lớn. Tất nhiên chúng tôi có ngân sách, nhưng ngân sách cũng giống như một cái chăn. Nếu chúng ta kéo chăn qua cằm thì chân sẽ bị lạnh. Vụ chuyển nhượng này giúp Chelsea trở nên mạnh hơn và khiến một trong những đối thủ của họ yếu đi. Nhưng theo cá nhân tôi, cái giá 50 triệu bảng cho Torres là quá cao”, Sanllehi nói thêm. Tính tới thời điểm này, bản hợp đồng giá trị nhất của Barca là thương vụ chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic cách đây 2 năm từ Inter Milan với phí chuyển nhượng 40 triệu bảng cộng với Samuel Eto’o. Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209153854671t0/barca-choang-vi-vu-chuyen-nhuong-bom-tan-cua-torres.htm