Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Yên Châu có hơn 56,5 km đường biên giới, tiếp giáp các huyện Sốp Bâu, Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn luôn tích cực hưởng ứng Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On và dân quân xã Chiềng On tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On thực hiện tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc tại bản Co Mon, xã Phiêng Khoài. Sau gần 1 giờ đồng hồ đi xe máy, chúng tôi đến trung tâm bản Co Mon, Tổ tự quản đường biên mốc giới của bản đã sẵn sàng quân tư trang cùng tham gia.

Đường tuần tra từ bản Co Mon lên cột mốc 228 khoảng 6km, là đường mòn, dốc cao thẳng đứng, nên chúng tôi chỉ có thể đi bộ, vừa đi, vừa phát quang đường. Đến nơi, cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân bản Co Mon nhanh chóng kiểm tra hiện trạng cột mốc, xếp hàng ngang, nghiêm trang thực hiện nghi thức chào, thể hiện sự trân trọng, thiêng liêng đối với mốc quốc giới.

Anh Sồng Lao Tênh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên mốc giới bản Co Mon, cho biết: Các hộ dân của bản tự nguyện ký kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Hằng tháng, bản tổ chức phát dọn các tuyến đường tuần tra lên các cột mốc biên giới; tham gia cùng với bộ đội Đồn Biên phòng Chiềng On tuần tra đường biên, mốc giới; chủ động báo cáo tình hình biên giới cho Đồn Biên phòng và xã.

Là người có uy tín bản Con Mon, ông Sồng Lao Khang nhiều năm qua tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Ông Khang nói: Chúng tôi nhận thức bảo vệ đất, bảo vệ biên giới, chính là bảo vệ cuộc sống của gia đình mình, tôi đã tuyên truyền các hộ dân tự nguyện tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Thượng tá Trần Duy Thường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On, cho biết: Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền hai xã thành lập 11 tổ tự quản đường biên, mốc giới của các bản biên giới. Mỗi tháng 1 lần, Đội tuần tra đơn vị phối hợp với tổ tự quản đường biên mốc giới của các bản tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới. Hằng quý, phối hợp với Đại đội Biên phòng 213 nước bạn Lào thực hiện tuần tra song phương, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Huyện Yên Châu có 4 xã Chiềng On, Phiêng Khoài, Chiềng Tương, Lóng Phiêng. Huyện đã thành lập, duy trì 17 tổ tự quản đường biên mốc giới, 91 tổ tự quản an ninh trật tự, tham gia giải quyết nhiều vụ việc xảy tại cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp nhập cảnh trái phép, 8 trường hợp xuất cảnh trái phép.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân các xã biên giới phối hợp với các đồn biên phòng xây dựng mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; “Tổ tự quản công trình biên giới”; “Tổ tự quản an ninh trật tự”; “Kết nghĩa giữa bản với bản ở hai bên biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước”... Đồng thời, duy trì giao ban với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn huyện Yên Châu đã và đang được triển khai và thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Bài, ảnh: Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/bao-ve-vung-chac-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-7M0He1ZSR.html