Bảo vệ, phát huy giá trị lễ hội khu vực nội thành

Do những đặc điểm về dân cư, về lối sống, thói quen sinh hoạt… lễ hội ở khu vực nội thành Hà Nội đứng trước nguy cơ bị biến đổi nhiều hơn so với khu vực ngoại thành. Thành phố Hà Nội đang nỗ lực tìm giải pháp để bảo vệ, phát huy giá trị lễ hội tại khu vực có tính đặc thù này.

Các đại biểu chia sẻ về những biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị lễ hội tại nội thành.

Ngày 3/11, tại di tích đền Đồng Cổ (phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm “Bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội truyền thống khu vực nội thành Hà Nội”.

Trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của Thủ đô, lễ hội chiếm vai trò hết sức quan trọng, với 1.206 lễ hội các loại. Lễ hội truyền thống là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. Trong số này, 12 quận có 221 lễ hội truyền thống.

Các quận có nhiều lễ hội truyền thống nhất là: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Ba Đình, Cầu Giấy...

Trong số các lễ hội lớn, có một số lễ hội là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Lễ hội làng Lệ Mật, Lễ hội đình Trường Lâm (quận Long Biên); Lễ hội đình Chèm (quận Bắc Từ Liêm); Lễ hội bơi Đăm (quận Bắc Từ Liêm); Lễ hội chùa Láng quận Đống Đa; Lễ hội thổi cơm Thị Cấm (quận Nam Từ Liêm); Lễ hội kết chạ Phú Mỹ - Kiều Mai (quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm), Lễ hội năm làng Mọc (quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm), Hội Thề trung hiếu đền Đồng Cổ (quận Tây Hồ)…

Tuy nhiên, lễ hội ở khu vực nội thành luôn đứng trước nhiều thách thức trong công tác bảo tồn. Do thành phần dân cư có biến động mạnh, do lối sống, sinh hoạt của người dân ngày càng hiện đại, trong khi lễ hội là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh truyền thống… khiến nhiều lễ hội dễ bị biến đổi, mất đi các giá trị đặc trưng so với lễ hội khu vực ngoại thành.

Bản thân không gian của lễ hội khu vực nội thành cũng có nhiều thay đổi, bị lấn chiếm để xây dựng các công trình…

Hội thề Trung hiếu - một lễ hội đặc sắc của Hà Nội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm “Bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội truyền thống khu vực nội thành Hà Nội” nhằm tìm những giải pháp từ các nhà khoa học, từ kinh nghiệm thực tế của các địa phương trong quản lý, tổ chức lễ hội tại khu vực nội thành sao cho vừa gìn giữ được những nét đẹp truyền thống, vừa thích ứng với những điều kiện xã hội.

Đặc biệt, làm sao cộng đồng dân cư tại các khu phố tuy có thành phần phức tạp hơn, nhưng vẫn gắn bó với lễ hội, trở thành chủ thể lễ hội; những giải pháp để hỗ trợ cộng đồng trong công tác nghiên cứu, phục dựng các nghi lễ, nghi thức truyền thống và các trò chơi dân gian, trao truyền tri thức cho đội ngũ nắm giữ di sản kế cận.

Bên cạnh đó, các đại biểu, chuyên gia cũng tập trung trao đổi các vấn đề về định hướng công tác bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội truyền thống khu vực nội thành Hà Nội để trở thành tài nguyên góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-ve-phat-huy-gia-tri-le-hoi-khu-vuc-noi-thanh-post780915.html