Báo Triều Tiên chỉ đích danh tướng Mỹ 'kích động chiến tranh'

Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên đã “điểm danh” nhân vật trong chính quyền Mỹ mà họ cho rằng “kích động chiến tranh” chống lại Bình Nhưỡng.

Báo Triều Tiên gọi tướng Mỹ là "kẻ hiếu chiến"

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn từ tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là “kẻ hiếu chiến có một không hai”, người “gây kích động chiến tranh” và “điên cuồng” với những cuộc chiến ở nước ngoài.

“Thật nực cười khi một kẻ chuyên gây hấn lại nói các giải pháp phi quân sự và đối thoại ngoại giao”, tờ báo viết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hồi tháng 6, ông Mattis đã khẳng định, Triều Tiên là mối đe dọa “cấp bách nhất” đối với Mỹ. Thêm vào đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong một báo cáo với Ủy ban Các lực lượng vũ trang Hạ viện rằng: “Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nay đã được phơi bày, nó phản ánh mối nguy hiểm hiện hữu đối với tất cả các bên và hành động khiêu khích bất hợp pháp theo luật quốc tế vẫn tiếp diễn, bất chấp sự cảnh cáo và trừng phạt từ Liên Hợp Quốc”.

Những bình luận của ông Mattis trên đây được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tăng mức độ trừng phạt với Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bị báo Triều Tiên chỉ trích gay gắt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng, Washington sẽ không “kiên nhẫn chiến lược” đối với Triều Tiên giống như những gì người tiền nhiệm Barack Obama đã thực hiện trước đây. Đồng thời, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho hay, Mỹ có “một kịch bản rất rõ ràng và mạnh mẽ” nhằm tấn công Bình Nhưỡng bằng quân sự.

Một bài báo khác của tờ Rodong Sinmun đã nêu rõ rằng, hành động quân sự của Lầu Năm Góc sẽ là “ngớ ngẩn và gây ra sự tự hủy diệt” đối với đế chế Mỹ và họ sẽ phải đón lấy kết cục “đáng xấu hổ”.

Nếu cuộc chiến nổ ra, hậu quả rất thảm khốc

Trước khi tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa vào hồi đầu tháng Bảy, Triều Tiên cũng tuyên bố Hàn Quốc là “một con rối quân sự thích gây chiến” vì sự hợp tác của Seoul và Washington, đặc biệt là sau khi Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở quốc gia này.

Từ khi ông Trump nhậm chức, quan hệ Mỹ-Triều càng trở nên căng thẳng hơn.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quan điểm khá hòa hoãn đối với Triều Tiên trước khi ông nhậm chức, nhưng sự thật là trong vài tháng qua, quan hệ Mỹ-Triều đã trở nên ngày càng căng thẳng.

Phía Triều Tiên tuyên bố, tên lửa Hwasong-14 được tiến hành phóng thử hồi đầu tháng này có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Các chuyên gia vũ khí cũng nhận định, trong vòng 2 năm tới, Bình Nhưỡng có thể phát triển một loại tên lửa có khả năng bắn những mục tiêu lớn ở phía bờ Tây của nước Mỹ, trong đó có San Diego, California.

Dù Mỹ được trang bị nhiều vũ khí và thiết bị quân sự với sức công phá mạnh mẽ hơn hẳn nhưng theo một báo cáo bởi tờ Newsweek cho rằng, cuộc chiến nổ ra giữa hai bên có khả năng sẽ khiến 1 triệu người chết và gây thiệt hại kinh tế lên tới 1 tỷ USD.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/trieu-tien-chi-diem-tuong-my-thich-kich-dong-chien-tranh-a332859.html