Bảo tồn giống gà Mã Đà có nguy cơ tuyệt chủng

Gà Mã Đà là giống gà bản địa tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là giống gà có nguồn gen quý, đang có nguy cơ tuyệt chủng nhưng có nhiều tiềm năng phát triển khi nuôi kinh tế. Hiện Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia cầm Vigova đã mua lại nguồn giống từ người dân với mục đích nghiên cứu bảo tồn. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Da đen, lông trắng, thoạt nhìn cứ ngỡ đây là loài chim lạ nhưng không, đây chính là gà Mã Đà đang có nguy cơ tuyệt chủng tại Đồng nai. Loài vật này vừa có giá trị nuôi làm vật cảnh, vừa có giá trị là đặc sản với thịt, trứng không chỉ thơm ngon mà còn mang giá trị dinh dưỡng cao. Mỗi con trưởng thành sẽ đạt trọng lượng khoảng 950gram. Để bảo tồn nguồn gen quý và nhân giống gà bản địa Mã Đà từ năm 2018, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia cầm VIGOVA đã tìm mua con giống từ các hộ dân để nuôi và nhân giống.

Cũng theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA, từ 3 cá thể gà mái ban đầu, hiện nay trung tâm đã nhân giống và nuôi đến thế hệ thứ 3 với đàn hơn 200 con được nuôi nhốt và nghiên cứu. Hiện chỉ có rất ít trong nông hộ còn con giống loại gà Mã đà này.

Trung tâm Vigova cũng cho biết, qua quá trình nghiên cứu loại gà Mã Đà này có các đặc tính như toàn thân lông màu trắng, hầu hết lông ở phần cổ, góc cánh và đùi đều trụi. Ngoài ra, phần da, cẳng chân và mỏ đều có màu đen. Đây là giống gà thuốc, có giá trị dinh dưỡng rất cao. Vì thế, đây là giống gà rất có tiềm năng về kinh tế và tạo thành điểm nhấn cho chăn nuôi nông hộ tại Đồng Nai.

Để phát triển bền vững, Trung tâm Vigova đã tiến hành làm đề tài nghiên cứu khoa học, đăng kí nhãn hiệu hàng hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, gà Mã Đà cũng sẽ được đăng kí sản phẩm OCOP đặc trưng của Đồng Nai. Hy vọng thời gian gần, gà Mã Đà sẽ được nuôi nhân rộng và sớm bán ra thị trường.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Điền - Trúc Nhã - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bao-ton-giong-ga-ma-da-co-nguy-co-tuyet-chung-216405.htm