Báo Thái Lan quan tâm tương lai HLV Troussier

Báo chí Thái Lan dành sự quan tâm đặc biệt tới tương lai của HLV Philippe Troussier.

HLV Troussier chia tay tuyển Việt Nam sau trận thua Indonesia.

Tối ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam để thua 0-3 trước Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở lượt trận thứ 4 bảng F Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ngay sau trận đấu, một số tờ báo Thái Lan đã dành sự quan tâm đặc biệt khi đưa tin về trận lượt về giữa tuyển Việt Nam - Indonesia và tương lai của HLV Troussier.

Trong đó, tờ Siamsport giật tít: "Đội tuyển Việt Nam chìm sâu vào khủng hoảng. Bị Indonesia xâm chiếm và phục thù".

Nhận xét về trận đấu trên sân Mỹ Đình, Siamsport bình luận: "Đội tuyển Indonesia vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời, tấn công và phục thù thành công. Họ thắng đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier 2 trận liên tiếp, nâng tổng số điểm lên 7 điểm, đứng thứ 2 bảng F, trong khi đó Những chiến binh Sao vàng đứng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm".

Tờ Goal phiên bản Thái Lan đăng tải bài viết có tiêu đề: "Đội tuyển Việt Nam gần như bị loại khỏi Vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Họ sa thải HLV Troussier sau trận thua tuyển Indonesia trên sân nhà".

"Liên đoàn bóng đá Việt Nam tuyên bố chia tay HLV người Pháp Troussier. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sau khi tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-3 trên sân nhà ở lượt trận thứ 4 diễn ra vào ngày 26/3.

Rồng Vàng sắp không thể đi tiếp ở vòng loại World Cup tiếp theo sau khi bị tuyển Indonesia đè bẹp với tỷ số 0-3 khiến cục diện hiện tại Việt Nam chỉ có 3 điểm, trong khi đội đầu bảng Iraq có 12 điểm còn Indonesia có 7 điểm", cây bút Kittithat Srisuk của Goal viết.

Theo Transfermarkt, tuyển Việt Nam thua tới 10 trong 14 trận, còn lại là 4 trận hòa trên mọi đấu trường, kể cả giao hữu dưới thời HLV Troussier. Tỷ lệ thua 71,4% là cao nhất trong lịch sử các đời HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong 14 trận này, "Rồng vàng" chỉ ghi được 11 bàn, đạt tỷ lệ 0,78 bàn/trận. Trước đó, đội tuyển của HLV Park Hang Seo ghi trung bình 1,64 bàn mỗi trận.

Trong quãng thời gian trên, tuyển Việt Nam thủng lưới tới 25 bàn, trung bình 1,78 bàn thua/trận, tệ hơn nhiều so với thời Park Hang-seo với 0,92 bàn thua/trận.

Đại Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-thai-lan-quan-tam-tuong-lai-hlv-troussier-post677012.html