Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh thông báo chưa nhận khách tham quan

Nét độc đáo của Bảo tàng Đạo Mẫu khiến nhiều du khách ngỏ ý muốn tham quan nơi đây. Tuy nhiên, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, công trình chưa mở cửa đón khách.

Những ngày gần đây, công trình Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ có kiến trúc độc đáo, Bảo tàng còn là tâm huyết của NSƯT Xuân Hinh trong việc bảo tồn, phát huy nét đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam.

Thời gian qua, công trình Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh được nhiều người yêu mến, chú ý vì nét độc đáo trong xây dựng, kiến trúc.

Nghệ sĩ Xuân Hinh thông báo chưa mở cửa để khách tham quan công trình Bảo tàng Đạo Mẫu.

Đây là công trình rộng hơn 5.000m2 nằm ở ngoại thành Hà Nội, được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ. Bảo tàng Đạo Mẫu cũng được báo nước ngoài khen ngợi là công trình có kiến trúc độc đáo, ý nghĩa.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cất công nhiều năm tìm ngói cổ khắp cả nước để xây "Linh từ - uống nước nhớ nguồn" - nơi ông thờ Mẫu và lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của người Việt.

Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh nhìn từ phía trên cao xuống.

Nét độc đáo của Bảo tàng Đạo Mẫu khiến nhiều du khách ngỏ ý muốn tham quan nơi đây. Tuy nhiên, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có thông báo chính thức, công trình chưa mở cửa đón khách.

Xuân Hinh cho biết: "Gần đây, rất nhiều khách thập phương ngỏ ý muốn tham quan Bảo tàng Đạo Mẫu nhưng Xuân Hinh cảm thấy công việc ở Bảo tàng chưa được chu toàn, nếu sớm mở cửa thì khó có thể tiếp đón quý vị một cách chu đáo.

Xuân Hinh có đôi lời muốn gửi gắm: Rất mong quý vị thông cảm, chờ đợi và tiếp tục đồng hành với những gì mà quý vị đã tin yêu".

Nam nghệ sĩ cho hay, trong thời gian sắp tới, ông sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị để có thể mở cửa Bảo tàng, đón nhận khách tham quan: "Khi sẵn sàng đón tiếp quý vị, Xuân Hinh sẽ có thông báo chính thức".

Xuân Hinh trong khuôn viên Bảo tàng.

Xuân Hinh cũng bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm khán giả đã dành cho Bảo tàng Đạo Mẫu: "Xuân Hinh rất biết ơn quý vị đã quan tâm đến Bảo tàng Đạo Mẫu, là công trình tâm huyết của Hinh cùng các anh em đã đồng lòng xây dựng để bảo tồn và gìn giữ nét đẹp của văn hóa dân tộc".

Bảo tàng Đạo Mẫu là công trình khá độc đáo, được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ. Công trình tọa lạc trên mảnh đất trải dài 5.000m2 với vườn cây ăn quả 50 năm tuổi. Không gian bên trong của Bảo tàng cũng mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Không gian bên trong của căn nhà được thiết kế gần gũi, lưu giữ nhiều nét văn hóa Việt.

Bảo tàng Đạo Mẫu là nơi lưu giữ nghệ thuật truyền thống để thế hệ trẻ hiểu hơn, yêu hơn văn hóa Việt. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Hinh, ông đã dành rất nhiều thời gian, công sức để tạo dựng, chăm chút cho nơi này. Đây chính là công trình tâm huyết cả đời của nghệ sĩ.

Không chỉ có kiến trúc độc đáo, Bảo tàng đề cao tầm quan trọng của Đạo Mẫu - một hệ thống tín ngưỡng của Việt Nam. Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh được thiết kế bởi kiến trúc sư Nguyễn Hà.

Nữ kiến trúc sư này sinh năm 1980 tại Hà Nội, cô từng tốt nghiệp khoa Kiến - Trúc của Trường đại học Xây dựng. Nguyễn Hà còn được nhận học bổng cao học toàn phần của chính phủ Thụy Sĩ tại Học viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ.

Năm 2023, công trình Bảo tàng Đạo Mẫu được Domus - tạp chí thiết kế và kiến trúc uy tín của thế giới - xếp hạng 14 công trình lọt top Dự án kiến trúc tốt nhất năm. Với công trình này, kiến trúc sư Nguyễn Hà cũng được nhận giải thưởng Moira Gemmill - giải dành cho kiến trúc sư dưới 45 tuổi trên toàn thế giới có triển vọng hoặc đã có những thành tựu xuất sắc.

Tùng Lâm (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-tang-dao-mau-cua-xuan-hinh-thong-bao-chua-nhan-khach-tham-quan-a654310.html