Bão số 4 hướng vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hồi 16 giờ hôm nay (25-7), vị trí tâm bão số 4 cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 130 km về phía đông; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực Trung Lào.

* Do ảnh hưởng của bão số 4, từ ngày 25 đến 27-7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to (phổ biến từ 100 đến 250 mm cả đợt); các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến từ 50 đến 150 mm cả đợt). Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái-lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 8.

* Sáng 24-7, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp ứng phó kịp thời các tình huống của bão số 4. Theo đó, đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo kêu gọi tàu, thuyền tìm nơi tránh trú an toàn.

* Chiều 24-7, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT có Công điện số 30/CĐ-TW gửi Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu lúc 18 giờ ngày 24-7, đóng một cửa xả đáy hồ Sơn La và một cửa xả đáy hồ Hòa Bình. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT và các cơ quan liên quan.

* Ngày 24-7, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.774 phương tiện/249.329 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó hoạt động trong khu vực nguy hiểm (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) là 415 tàu/3.319 lao động; neo đậu tại bến 51.651 phương tiện/180.782 lao động; hoạt động tại các khu vực khác 9.708 tàu/65.228 lao động…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33571702-bao-so-4-huong-vao-nghe-an-ha-tinh-quang-binh.html