Bão số 2 đổ bộ, đường bộ, đường sắt, đường biển gặp nhiều sự cố

PhapluatNet - Cơn bão số 2 bắt đầu hình thành từ chiều 15/7 và đã gây ra nhiều thiệt hại cho cả tuyến đường sắt và đường biển, đường bộ.

Cây, cột điện đổ vào đường ray gây ách tắc trên tuyến đường sắt

Sáng 17/7, Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội thông báo về việc xử lý sự cố do bão số 2 đang gây ảnh hưởng cho 4.000 khách trên các đoàn tàu Bắc - Nam.

Cụ thể, vào 23h ngày 16/7 trên đoạn đường sắt từ Thanh Hóa đến Vinh (Nghệ An) có nhiều cây, cột điện hạ thế và cao thế bị đổ vào đường sắt.

Ngành đường sắt huy động giải tỏa chướng ngại vật sau bão. (Ảnh: Vnexpress)

Đến 7h30 sáng nay, ngành đường sắt mới khắc phục xong, thông đường cho các đoàn tàu chạy lại.

Trên tuyến đường sắt Bắc Nam, 10 đoàn tàu SE1, SE3, SE4, SE17, SE18, SE19, SE20, QB1, NA1, NA2 bị ảnh hưởng phải nằm chờ tại các ga dọc đường, với tổng số hành khách hơn 4000 người. Ngành đường sắt đã tổ chức phục vụ bữa sáng, nước uống miễn phí cho người bị mắc kẹt.

Do ảnh hưởng mưa bão, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội tạm ngừng chạy tàu SE35, SE36 trên tuyến đường Hà Nội Vinh và ngược lại. Hành khách trên hai đoàn tàu này sẽ được chuyển sang các đoàn tàu khác.

Tàu chở than bị nhấn chìm trên biển

Vào 6h sáng 17/7, lực lượng cảng vụ hàng hải Nghệ An xác nhận có một tàu vận tải mất tích tại khu vực neo đậu, nghi bị lật chìm bởi cơn bão số 2.

Một chiếc tàu chở than cùng với 12 thuyền viên và một chủ hàng bất ngờ mất tích ở khu vực phía Bắc Đảo Ngư (Nghệ An). Cả 13 thuyền viên đang mất tích. Tàu bị chìm, nổi phần đuôi tàu lên mặt biển ở khu vực đảo Ngư (TX Cửa Lò).

Phần đuôi tàu nổi lên mặt biển. (Ảnh: Vietnamnet)

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh VP UBQG TKCN cho biết, vào hồi 9h, lực lượng chức năng đã cứu được một thuyền viên. Hai thuyền viên khác cũng được tìm thấy sau đó.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã xác định vị trí tàu chìm cách đảo Ngư, thị xã Cửa Lò khoảng 800m về phía Bắc.
Đến 11h30 ngày 17/7, tám người gặp nạn đã được tìm thấy, trong đó bảy người còn sống, một người tử vong.

Nạn nhân đầu tiên lên bờ là anh Nguyễn Văn Sáng – Máy trưởng tàu VTB 26 (quê ở tỉnh Thanh Hoá). Anh Sáng bị thương ở đầu và được đưa vào chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò.

Lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm năm thuyền viên mất tích khẩn trương và kịp thời.

Tại thị xã Cửa Lò, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo các lực lượng mở rộng vùng tìm kiếm sang Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, có tổng cộng 10 tàu thuyền đã được huy động để tìm kiếm cứu nạn. Trong đó có 2 tàu của cảnh sát biển, tàu hải quân, 4 tàu hàng và 4 thuyền của ngư dân tiếp tục tìm kiếm quanh khu vực tàu than bị chìm.

Nhiều tuyến đường bộ chìm trong biển nước, giao thông tê liệt

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 2, các tuyến đường, con phố ở Thủ đô ngập trong nước bởi trận mưa kéo dài.

Nhiều cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa vì nước dâng cao, tràn cả vào trong cửa tiệm. Các phương tiện di chuyển chật vật. Ngoài ra các tuyến đường của những tỉnh bão đổ bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh cũng trong tình trạng bị ngập lụt, cây đổ ngổn ngang.

Người dân tìm cách ngăn chặn nước tràn vào nhà. (Ảnh: Phunutoday)

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m như: Hoa Bằng; Trần Bình; Phan Văn Trường; Pham Văn Đồng; Xuân Thủy; Cầu Giấy; Nguyễn Xiển; Nguyễn Chính (Tân Mai); Hoàng Mai; Định Công; Bến xe phía Nam (Giải Phóng); Minh Khai (Chân cầu Vĩnh Tuy); Trường Chinh-Tôn Thất Tùng;…

Để đảm bảo TTATGT ứng phó với cơn bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng tối đa, phương tiện phân luồng, hướng dẫn tại các tuyến, nút ngập úng, khu vực ùn tắc giao thông theo phương án bố trí lực lượng đã được phê duyệt để không ùn tắc, tai nạn giao thông.

Phương Thảo (Tổng hợp từ Infonet, Vietnamnet, Vnexpress)

ách tắc
bị chìm
4000 người

Ý kiến các bạn đọc

Gửi

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/bao-so-2-do-bo-duong-bo-duong-sat-duong-bien-gap-nhieu-su-co