Bão Noru so thế nào với những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua?

Bão Noru được dự báo là siêu bão, có sức tàn phá lớn, dự báo ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ tương đương bão Xangsane, bão Ketsana và bão Molave.

Sức tàn phá của bão Noru tương đương bão Sangsane

Sáng 26/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã có báo cáo cập nhật diễn biến bão số 4 (bão Noru). Theo đó, sáng sớm nay (26/9), bão Noru đã vượt qua đảo Lu-Dông (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Đây là cơn bão rất mạnh, có hướng di chuyển nhanh.

Dự báo của các trung tâm dự báo quốc tế cũng thống nhất về quỹ đạo của bão Noru nhưng khác biệt về cường độ. Trung tâm tại Mỹ dự báo bão đạt cấp 15-16 khi gần bờ, nhưng Nhật Bản dự báo bão đạt cấp thấp hơn là 13-14, khu vực tâm bão đi qua là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, thời gian bão đổ bộ đất liền là sáng sớm ngày 28/9.

Bão Noru có sức tàn phá tương đương những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua

Về quỹ đạo, bão Noru di chuyển chủ yếu hướng Tây, dọc quanh vĩ độ 15-16 độ Vĩ Bắc, tốc độ từ 20-25km/h; Khoảng từ chiều và đêm 27/9 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Về cường độ, bão có quá trình mạnh trở lại, đạt cường độ mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 13-14, giật cấp 17. Khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì ở khoảng cấp 13, khi ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14.

Bão Noru được dự báo là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ (tương đương cơn bão số 6-Xangsane 9/2006, bão số 9-Ketsana 10/2009 và bão số 9-Molave 10/2020).

Theo đó, cơn bão số 9 (Ketsana) 10/2009 có tâm bão vào khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi; Gió mạnh 32m/s (cấp 11) giật 43m/s (cấp 14) (tại đảo Lý Sơn), 22m/s (cấp) giật 30m/s (cấp 11) (tại Đà Nẵng); Quảng Bình 120-270mm, Quảng Trị-Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum 200-400mm, TT.Huế- Quảng Ngãi 400-600mm. Bão Ketsana làm 629 người bị thương; 21.614 ngôi nhà bị sập, trôi; 258.564 nhà bị hư hỏng; 294.711 nhà bị ngập.

Bão số 6 (Xangsane) 9/2006 có tâm bão vào Đà Nẵng-Quảng Nam; Gió mạnh nhất 38m/s (cấp 13) giật 44m/s (cấp 14) (tại Đà Nẵng); Nghệ An-Quảng Ngãi 200-300mm, riêng Quảng Bình-TT.Huế 300-400mm (30/9-4/10), 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 căn nhà bị đổ, hư hại, gần 1000 tầu thuyền bị chìm và hư hại.

Bão số 9 (bão Molave) 10/2020 và hoàn lưu của cơn bão này đã gây ra những hậu quả đau lòng ở miền Trung. Đã có 23 người chết, 47 người mất tích, 2.642 ngôi nhà bị sập, 32 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng. 92.356 ngôi nhà bị tốc mái, 157 trường học bị hư hỏng. 2.415 nhà bị ngập, 20 cầu cống bị xói lở, hư hỏng….

60 huyện và khu đô thị có nguy cơ bị ngập

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 có thể gây ra đợt mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 350mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều 27-28/9, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên. Từ đêm 27-29/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Từ ngày 28-30/9, ở Thanh Hóa và Nghệ An.

Bão Noru đổ bộ có thể sẽ khiến nhiều nhà cửa, công trình gãy đổ, nguy cơ ngập úng nhiều nơi.

Cơ quan khí tượng cũng đã xây dựng các kịch bản cảnh báo lũ cho các sông Trung Bộ và Tây Nguyên. Với kịch bản mưa phổ biến 300mm, các sông ở khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Với kịch bản mưa phổ biến 400mm, đỉnh lũ trên các ông ở khu vực Trung Trung Bộ, bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Cụ thể các vị trí có nguy cơ cao ngập lụt là:

Quảng Bình (Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, TP. Đồng Hới, Tx. Ba Đồn, Lệ Thủy). Quảng Trị (Hướng Hóa, Đắkrông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, TX. Quảng Trị, TP.Đông Hà). Huế (Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, TP. Huế). TP Đà Nẵng (Liên Chiểu, Cẩm Lệ, , Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn). Quảng Nam (Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, TP. Tam Kỳ). Quảng Ngãi (Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, TP. Quảng Ngãi). Bình Định (An Lão, Hoài Nhơn, Hoàn Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, TP Quy Nhơn)

Phú Yên (Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, TP Tuy Hòa). Kon Tum (Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Hà, KonPlong, TP KonTum, Sa Thầy, Ia H'Drai). Gia Lai (Mang Yang, Phú Thiện, Ayunpa, Krông Pa, An Khê, K Pang, tx An Khê).

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bao-noru-so-the-nao-voi-nhung-con-bao-manh-nhat-trong-20-nam-qua-169220926104109007.htm