Báo Nhân Dân và Tập đoàn dầu khí Việt Nam tặng nhà tình nghĩa và quỹ khuyến học tại Tuyên Quang

Ngày 11/1, Báo Nhân Dân và Tập đoàn dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng hỗ trợ xây nhà 'Đại đoàn kết' và quỹ khuyến học cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, cùng việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Nhân Dân luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành cùng các chương trình chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc, công nhân lao động hằng năm mà Báo Nhân Dân tổ chức vào các dịp lễ, tết và nhiều chương trình khác.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ.

Với mong muốn hỗ trợ một phần nhỏ bé giúp các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thượng Lâm vơi bớt những khó khăn, có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế Báo Nhân Dân đã phối hợp cùng Tập đoàn dầu khí Việt Nam hỗ trợ 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã xây dựng nhà mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu gỡ băng khánh thành nhà đại đoàn kết tại gia đình anh Đinh Văn Tinh, thôn Nà Va, xã Thượng Lâm.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Lâm.

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho biết, thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (Đề án 308), giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 4.519 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí huy động trên 568 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch đề ra của cả giai đoạn.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Báo Nhân Dân, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các nhà tài trợ.

Báo Nhân Dân và Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã trao 500 triệu đồng cho quỹ Tết vì người nghèo tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và Tập đoàn dầu khí Việt Nam trao 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Chân Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Nhân Dân và Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đơn vị phát triển dự án Danko Center Tuyên Quang tặng 10 suất quà gồm chăn ấm, nồi cơm điện cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Thượng Lâm.

Đại diện Báo Nhân Dân và Tập đoàn dầu khí Việt Nam tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Báo Nhân Dân và Tập đoàn dầu khí Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học và tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, Tập đoàn Flamingo tặng 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Chân Sơn.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và đại diện Tập đoàn Flamingo trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Đại diện đơn vị tổ chức, đơn vị tài trợ cùng trao đổi với người dân địa phương trong căn nhà "Đại Đoàn kết" mới khánh thành.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục thông tin về tình hình của địa phương, những khó khăn của người dân, để từ đó kêu gọi sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ hơn nữa cùng chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung.

Niềm vui của người dân địa phương trong buổi lễ đầy ý nghĩa.

Các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó... luôn là một trong những mục tiêu mà Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-bao-nhan-dan-trao-va-tap-doan-dau-khi-viet-nam-tang-nha-tinh-nghia-va-quy-khuyen-hoc-tai-tuyen-quang-post791644.html