Bạo lực gia tăng tại Venezuela

(VOV) - Bạo lực xảy ra ngày 16/4 tại Venezuela khiến 7 người thiệt mạng.

Bạo lực tại Venezuela xảy ra ngày 16/4, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Bạo lực xảy ra khi phe đối lập Venezula xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi của ứng cử viên thất cử Henrique Capriles để phản đối kết quả bầu cử. Những người ủng hộ phe đối lập đã đốt phá các trụ sở của đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV), đồng thời kéo đến tập trung tại trước cửa Cơ quan bầu cử Trung ương biểu tình. Tuy nhiên, ngay sau đó lực lượng an ninh đã có mặt để ngăn chặn các hành động bạo lực tiếp diễn.

Các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra tại Venezuela (Ảnh Reuters)

Trước những hành động bạo lực liên tiếp do các nhóm cực đoan đối lập gây ra, Chính phủ Venezuela khẳng định đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước của phe đối lập và được thực hiện đồng thời trên cả nước.

Tổng thống đắc cử Maduro tuyên bố, hành động của phe đối lập có thể bị coi là "đảo chính". Các quan chức Chính phủ kêu gọi phe đối lập chấp nhận ý nguyện của đa số nhân dân, chấm dứt ngay các hành động bạo lực trước khi mọi việc đi quá giới hạn. Đáp lại, lãnh đạo phe đối lập ông Capriles nói rằng, ông đã yêu cầu những người ủng hộ biểu tình một cách hòa bình.

Dự kiến ngày 17/4, phe ủng hộ Chính phủ sẽ biểu tình để bảo vệ chiến thắng của ông Maduro./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/bao-luc-gia-tang-tai-venezuela/258105.vov