Báo lỗ hơn 152 tỷ đồng, 'sức khỏe' BCG Energy thế nào?

BCG Energy, công ty con phụ trách mảng năng lượng của Tập đoàn Bamboo Capital, đã xây dựng và đưa vào hoạt động các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn.

Công ty Cổ phần BCG Energy vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, với kết quả kinh doanh lỗ sau thuế hơn 152 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi hơn 295 tỷ đồng.

Trước đó, trong buổi gặp mặt nhà đầu tư để cập nhật tình hình kinh doanh năm 2023, Bamboo Capital cho biết năm vừa rồi, BCG Energy đóng góp 27,9% trong tổng doanh thu cả Tập đoàn, tương đương khoảng 1.126 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022.

Tuy nhiên BCG Energy lại thua lỗ, chủ yếu đến từ khoản lỗ tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại tỷ giá khoản vay tài trợ dự án bằng đồng ngoại tệ.

Ban lãnh đạo cũng cho biết riêng trong quý IV/2023, tổng sản lượng điện của BCG Energy tăng 23%, trong đó, đà tăng trưởng đến từ sản lượng điện của dự án Phù Mỹ 1 (28,96 triệu kWh; tăng 216% ) và Phù Mỹ 3 (24,13 triệu kWh; tăng 42%).

Năm 2023, vốn chủ sở hữu của BCG Energy đạt 9.736 tỷ đồng, nợ phải trả mức 9.367 tỷ đồng. Do công ty này đã mua lại 2 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản của BCG Energy trong năm 2023 có được 19.083 tỷ đồng, giảm 8% so với thời điểm một năm trước đó.

Năm 2023, BCG Energy lỗ sau thuế hơn 152 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần BCG Energy được thành lập vào ngày 8/6/2017, có trụ sở tại 27C Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất điện. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là doanh nhân Phạm Minh Tuấn và doanh nhân Nguyễn Hồ Nam.

Doanh nhân Nguyễn Hồ Nam là Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital; BCG). Thời điểm cuối năm 2023, Bamboo Capital là công ty mẹ của BCG Energy với tỷ lệ kiểm soát và tỷ lệ lợi ích là 50,66%.

BCG Energy đã xây dựng và đưa vào hoạt động các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn là BCG Long An 1, BCG Long An 2, BCG Vĩnh Long, BCG Phù Mỹ và BCG Gia Lai, bên cạnh đó BCG Energy còn phát triển các hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Gần đây, BCG Energy đang triển khai cụm dự án nhà máy điện gió Khai Long có công suất 300 MW tại tỉnh Cà Mau, với tổng đầu tư lên đến 18.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 1, dự án điện gió Khai Long sẽ xây dựng 17 trụ điện gió với công suất 100 MW, mức đầu tư dự kiến hơn 6.300 tỷ đồng. Giai đoạn 2 và 3, chủ đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư thêm 11.700 tỷ đồng cho 200 MW còn lại.

Khi toàn bộ dự án đi vào vận hành đồng bộ, ước tính đạt sản lượng điện khoảng 760 triệu kWh/năm. Theo Tập đoàn Bamboo Capital, dự án sẽ giúp giảm phát thải ra môi trường khoảng 500.000 tấn CO2/năm và dự kiến đóng góp vào ngân sách tỉnh Cà Mau 280 tỷ đồng hằng năm.

Tổng công suất năng lượng tái tạo đã đi vào hoạt động của BCG Energy tính đến thời điểm hiện nay là gần 700 MW.

Với hàng loạt dự án điện mặt trời đã được đấu nối vào lưới điện quốc gia, BCG Energy hiện đang là một trong những doanh nghiệp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam. Ngoài việc đầu tư điện mặt trời và điện gió, BCG Energy đang chuẩn bị triển khai một số dự án đốt rác phát điện, và nhắm đến các loại hình năng lượng khác như điện khí, điện sinh khối,…

Tổng công suất năng lượng tái tạo đã đi vào hoạt động của BCG Energy tính đến thời điểm hiện nay là gần 700 MW. Công ty đang triển khai thêm 229 MW và có kế hoạch phát triển thêm 670 MW trong thời gian tới.

Khánh Hoài (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bao-lo-hon-152-ty-dong-suc-khoe-bcg-energy-the-nao-1968237.html