Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Nhiều lợi ích, nhân văn vì cộng đồng

Nhân viên y tế Trường đại học Phú Yên kiểm tra sức khỏe cho sinh viên. Ảnh: LỆ VĂN

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên (HSSV) là một trong những mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện con người của Đảng và Nhà nước. Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với HSSV đã chứng minh tính ưu việt trong những năm qua. Với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Giáo dục và Bảo hiểm xã hội (BHXH), số lượng HSSV tham gia BHYT từng năm có sự gia tăng đáng kể.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa ngành BHXH và ngành Giáo dục, việc thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỉ lệ HSSV tham gia BHYT ngày càng tăng, quyền lợi của HSSV được đảm bảo…

Linh hoạt vận động tham gia

Trường THCS Ea Bia (huyện Sông Hinh) là ngôi trường có tỉ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số cao, gia đình các em đa phần còn khó khăn. Vì vậy, để vận động học sinh tham gia BHYT, từ đầu năm học, trong buổi gặp mặt phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu hoàn cảnh của từng em để có cách vận động tham gia BHYT.

“Với những em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ các em tham gia BHYT đầy đủ. Một số giáo viên chủ động mua thẻ BHYT tặng các em này… Năm học 2022-2023, toàn bộ 861 học sinh nhà trường đều tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 100%”, thầy Huỳnh Văn Cưng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ea Bia chia sẻ.

Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa) có số học sinh đông nhất tỉnh với hơn 1.800 em. Năm học vừa qua, công tác khám chữa bệnh, chi trả BHYT đảm bảo. Em N.T.B.T bị bệnh thường xuyên phải chữa trị. Mỗi lần đi bệnh viện, chi phí khám chữa bệnh của em khá tốn kém. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhưng nhờ có thẻ BHYT, em được chữa trị đều đặn, sức khỏe ổn định giúp em tiếp tục đến trường. Cô Trần Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường luôn chủ động tìm kiếm các nguồn xã hội hóa và luôn dành một khoản để mua BHYT cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Việc này góp phần động viên, khích lệ để các em yên tâm đến trường tiếp tục việc học”.

Theo ông Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện BHXH trên địa bàn, trong đó có BHYT HSSV. Trên cơ sở đó, liên ngành BHXH và GD-ĐT đã có hướng dẫn cụ thể đối với việc tổ chức thực hiện BHYT HSSV kịp thời. Dựa trên số lượng học sinh do Sở GD-ĐT cung cấp, cơ quan BHXH tiến hành khảo sát, thống kê số HSSV tại các trường học trên địa bàn để lập dự toán về nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ gửi cho Sở Tài chính.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT có văn bản chỉ đạo các trường trong công tác thu BHYT; BHXH tỉnh chỉ đạo hệ thống BHXH chủ động thực hiện nhiệm vụ. Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai ngành, công tác BHYT HSSV đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo số liệu từ BHXH tỉnh, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 169.555 HSSV tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 99,5%.

Việc tham gia BHYT HSSV là cần thiết, vừa đem lại lợi ích cho bản thân vừa mang tính nhân văn vì cộng đồng. Đặc biệt, đối với những HSSV thuộc hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và hộ cận nghèo, tấm thẻ BHYT là điểm tựa có ý nghĩa to lớn trong việc chia sẻ gánh nặng kinh tế trong khám chữa bệnh.

Nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh BHYT

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Ngọc Luận cho biết, ngoài việc phối hợp trong thực hiện BHYT, ngành BHXH và Sở GD-ĐT thường xuyên đánh giá việc triển khai công tác này. Qua đó, những khó khăn vướng mắc kịp thời tháo gỡ nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan chuyên trách làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đối tượng tham gia BHYT.

Nhiều trường hợp HSSV ốm đau, tai nạn với chi phí khám chữa bệnh từ hàng chục triệu đồng đều được BHYT chi trả, góp phần san sẻ gánh nặng tài chính cho các gia đình có con em tham gia BHYT.

Cũng theo ông Phan Ngọc Luận, mục tiêu của BHYT HSSV luôn gắn liền với y tế trường học. Từ khi thực hiện thu BHYT cho đến nay, khoản trích lại 12% như quy định được để lại cho nhà trường để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Cùng với sự phát triển của BHYT HSSV, hệ thống y tế trường học ở một số trường dần hình thành và phát triển phù hợp với điều kiện và khả năng cho phép. Thực tế cho thấy, trường nào tổ chức tốt hoạt động y tế trường học thì việc thu BHYT được thực hiện thường xuyên, liên tục và có số học sinh tham gia cao.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ái, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, để phấn đấu đạt 100% tỉ lệ HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh, ban giám hiệu các trường đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh và HSSV hiểu về quyền lợi và trách nhiệm bắt buộc tham gia BHYT; nhất là vận động các nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHYT.

“Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế trường học theo Thông tư liên tịch 13 của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT quy định về công tác y tế trường học; phấn đấu 100% trường học trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV ngay tại trường học”, bà Ái nói.

Thời gian đến, ngành BHXH tăng cường phối hợp với nhà trường, các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi cho HSSV có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh theo đúng quy định của Luật BHYT. Ngành BHXH tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nhà trường, phụ huynh và học sinh tiếp tục cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số trên điện thoại di động để sử dụng các tiện ích thông minh khi đi khám chữa bệnh mà không cần thẻ BHYT giấy. Đồng thời cập nhật thông tin để đồng bộ trong công tác khám chữa bệnh bằng căn cước công dân.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Ngọc Luận

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

LỆ VĂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/306740/bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vien--nhieu-loi-ich-nhan-van-vi-cong-dong.html