Bảo đảm tốt an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến 30/6, toàn tỉnh có hơn 21 nghìn thí sinh dự thi. Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết liệt chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ trước, trong và sau kỳ thi.

3 rõ trong bảo đảm an toàn thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là sự kiện đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Năm nay, tỉnh Bắc Giang có hơn 21 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tại 38 điểm thi với 914 phòng thi. Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã sớm có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Cán bộ Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng tại điểm thi ở huyện Sơn Động.

Từ ngày 9/6, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch, yêu cầu tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ tốt nhất cho kỳ thi. Dự kiến các tình huống cháy nổ, lộ lọt đề thi, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT)... để có phương án xử lý kịp thời.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Minh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh), so với năm trước, điểm mới tại kỳ thi năm nay là Công an tỉnh đã thành lập Tổ kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết vụ việc liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng. Trước, trong và sau khi tổ chức kỳ thi, Tổ thực hiện kiểm tra ở 38/38 điểm thi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp xử lý các vấn đề xảy ra theo quy định.

Công an tỉnh cũng ban hành phụ lục, quy trình, trách nhiệm của lực lượng công an tham gia tại các khâu với mục tiêu 3 rõ “rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ con người”; lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tham gia. Ở các điểm thi, tổ trưởng tổ an ninh đều là chỉ huy cấp đội trở lên đã từng tham gia công tác bảo đảm an ninh kỳ thi những năm trước. Công an tỉnh huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ tổ chức thành 3 vòng. Vòng 1: Tại khu vực bảo vệ đề thi, bài thi; vòng 2: Bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi; vòng 3: Lực lượng bảo đảm ATGT trên các tuyến đường.

So với năm trước, điểm mới tại kỳ thi năm nay là Công an tỉnh đã thành lập Tổ kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết vụ việc liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng. Trước, trong và sau khi tổ chức kỳ thi, Tổ thực hiện kiểm tra ở 38/38 điểm thi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp xử lý các vấn đề xảy ra theo quy định.

Vào các ngày 22 và 23/6, Tổ công tác kiểm tra hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật nhà nước phối hợp với công an các huyện thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại 20 điểm thi ở các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế và Hiệp Hòa.

Qua kiểm tra, Tổ kiến nghị nhà trường ngắt nguồn tivi thông minh, ngắt toàn bộ hệ thống mạng, phát wifi tại phòng thi.

Trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng tháo ăng ten của modern wifi, cấu hình lại, tắt tính năng phát sóng wifi của thiết bị ở điểm thi. Chỉ đạo công an các huyện, TP cùng nhà trường đến tận nơi vận động các hộ dân xung quanh điểm thi ngắt wifi trong khi diễn ra kỳ thi.

Huy động tối đa lực lượng ở cơ sở

Công an các huyện, TP và cơ sở cũng lên phương án, rà soát, lập danh sách thí sinh, điểm thi; dự phòng các tình huống an ninh và phương án giải quyết. Là địa bàn rộng, huyện Lục Ngạn có 5 điểm thi tốt nghiệp THPT.

Do kỳ thi trùng với mùa thu hoạch vải thiều, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, tránh ùn tắc, Công an huyện tăng cường lực lượng ứng trực vào các giờ cao điểm học sinh di chuyển đến điểm thi để phân luồng; hỗ trợ đưa đón thí sinh nếu có vấn đề phát sinh. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cũng tham gia hỗ trợ địa phương bảo đảm ATGT. Công an huyện đã đề nghị các nhà thầu thi công quốc lộ 31 tạm ngừng xây dựng vào giờ cao điểm nhằm bảo đảm an toàn cho thí sinh.

Thượng tá Trịnh Văn Thu, Phó trưởng Công an huyện Lục Ngạn thông tin: “Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn lập danh sách thí sinh ở xa điểm thi, hỗ trợ địa điểm ăn nghỉ. Phối hợp với nhà trường, điểm thi thông báo ngay các thí sinh vắng mặt do ngủ quên để có phương án hỗ trợ đưa đón”. Ở nơi nhiều sông suối, ngầm tràn, đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến thí sinh, công an địa phương thành lập tổ phản ứng nhanh; vận động phụ huynh, thí sinh thuê chỗ ở ngay điểm thi.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Công tác bảo đảm an ninh, an toàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yếu tố góp phần vào việc tổ chức thành công kỳ thi. Vì thế, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, TP quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được giao song không gây căng thẳng cho thí sinh, giáo viên, phụ huynh”.

Công an tỉnh yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ ở điểm thi nắm chắc quy chế; chủ động phòng ngừa nhằm phát hiện, xử lý tình huống phức tạp; không để xảy ra lộ lọt đề thi, xác minh, quy rõ trách nhiệm nếu xảy ra tình huống mất an toàn, an ninh. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, kịp thời trao đổi, xử lý tình huống đúng quy định song bảo đảm tính nhân văn.

Công an các huyện, TP chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường, thị trấn sẵn sàng nhân lực, đề xuất giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh. Liên tục trao đổi thông tin với người đứng đầu các điểm thi. Quán triệt cán bộ công an giữ nghiêm lễ tiết, tư thế, tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/407261/bao-dam-tot-an-ninh-an-toan-ky-thi-tot-nghiep-thpt.html