Bảo đảm hợp lý giữa bảo tồn và phát triển tại bán đảo Sơn Trà

Online - Ngày 27-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017.

Theo UBND TP Đà Nẵng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của thành phố ổn định và tiếp tục phát triển. Kinh tế tiếp tục duy trì với tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2016; các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu ngân sách đều tăng.

Một gia đình Voọc chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà/ Ảnh minh họa/ TTXVN.

Quang cảnh họp báo.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã giải đáp nhiều vấn đề trên địa bàn được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Đặc biệt, liên quan đến khu vực bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Thành phố đã làm việc, báo cáo với Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và hiện nay lãnh đạo thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các ngành rà soát quy hoạch, các dự án đầu tư tại bán đảo Sơn Trà để báo cáo Chính phủ trước ngày 30-8. Quan điểm của thành phố đối với Sơn Trà là đi tìm sự cân bằng hợp lý, tích cực giữa bảo tồn sinh thái, cảnh quan thiên nhiên với khả năng khai thác, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: "Thành phố Đà Nẵng cam kết không để các yếu tố kinh tế lấn át làm phương hại đến yếu tố tự nhiên của Sơn Trà".

Được biết, tại Sơn Trà hiện có 25 dự án, trong đó có 18 dự án phát triển du lịch đã, đang triển khai xây dựng với diện tích đất giao là 1.400ha. Trong đó đất giao đã trả tiền là 77 ha, đất cho thuê là 800 ha và đất phát triển rừng khoảng 500 ha.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/bao-dam-hop-ly-giua-bao-ton-va-phat-trien-tai-ban-dao-son-tra-510945