Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Năm 2020, với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp (DN), sự vào cuộc chủ động của cơ quan thuế, số thu của ngành thuế đã vượt dự toán. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến ngày 31-12-2020 do Tổng cục Thuế quản lý đạt 1.278.649 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán, vượt 175.849 tỷ đồng so số ước thu đã báo cáo Quốc hội (QH).

Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

NGUYỄN HÙNG

Thứ Sáu, 08-01-2021, 16:17

+ | Print

Miễn, giảm, giãn thuế... là những biện pháp giúp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Ảnh: NAM ANH

Năm 2020, với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp (DN), sự vào cuộc chủ động của cơ quan thuế, số thu của ngành thuế đã vượt dự toán. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến ngày 31-12-2020 do Tổng cục Thuế quản lý đạt 1.278.649 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán, vượt 175.849 tỷ đồng so số ước thu đã báo cáo Quốc hội (QH).

Thu ngân sách vượt dự toán được giao

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, Tổng Cục trưởng Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, năm 2020, Tổng cục Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Một số ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng như: xuất nhập khẩu, giao thông vận tải, sản xuất ô-tô, dệt may, du lịch, dịch vụ, lưu trú… khiến hàng triệu lao động thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập giảm sâu, tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống và ảnh hưởng trực tiếp kết quả thu NS.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu NS đến ngày 31-12-2020 do Tổng cục Thuế quản lý đạt 1.278.649 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán, vượt 175.849 tỷ đồng so số ước thu đã báo cáo QH. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 34.576 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán. Thu nội địa đạt 1.244.073 tỷ đồng, bằng 102% dự toán. Có 55/63 địa phương hoàn thành và vượt mức dự toán, một số địa phương vượt hơn 10% như: Ninh Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Lào Cai… Có 41/63 địa phương có tăng trưởng thu.

Chia sẻ về nỗ lực của các cơ quan thuế địa phương, Cục trưởng Thuế Yên Bái Nông Xuân Hùng cho biết, năm 2020, xác định rõ những khó khăn, thách thức mà công tác thu NS trên địa bàn phải đối mặt, ngoài việc tập trung thu NS, cục thuế còn tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, chính quyền các địa phương ban hành chương trình hành động cũng như xây dựng kịch bản thu NS; thường xuyên đánh giá chi tiết theo từng nguồn thu, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguồn thu có khả năng tăng, huy động đầy đủ vào NS bù đắp nguồn thu bị sụt giảm. Nhờ đó, lũy kế đến ngày 31-12-2020, tổng số thu NS ước đạt 3.615 tỷ đồng, bằng 143% dự toán T.Ư giao, bằng 109,6% dự toán UBND tỉnh giao từ đầu năm, tăng 2,1% so cùng kỳ thực hiện.

Tương tự, tại Hà Nội, theo ông Mai Sơn, Cục trưởng Thuế TP Hà Nội, trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh - nộp thuế trên địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, tính đến 17 giờ ngày 31-12-2020, tổng thu NSNN do Cục Thuế quản lý thực hiện khoảng 265.890 tỷ đồng, bằng 102,1% dự toán pháp lệnh, tăng 5,9% so thực hiện năm 2019. Ngoài kết quả thu NS vượt dự toán, công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; công tác thanh, kiểm tra thuế; công tác cải cách hiện đại hóa quản lý thuế và tổ chức bộ máy cũng đạt được kết quả khả quan.

Tại Bắc Giang, một điểm sáng về tăng trưởng cấp tỉnh, Cục trưởng Thuế Lê Bá Ngọc cho biết, năm 2020, Cục Thuế Bắc Giang thu nội địa ước đạt 11.065 tỷ đồng, tăng 40,7% so dự toán Bộ Tài chính giao; tăng 24,8% so dự toán UBND tỉnh giao, tăng 1,6% so cùng kỳ thực hiện. Kết quả trên cho thấy, Cục Thuế đã hoàn thành “mục tiêu kép” trước dự báo nhiều nguồn thu bị sụt giảm.

Triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp

Theo ông Cao Anh Tuấn, do có nhiều yếu tố khách quan không thuận lợi, nên ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế triển khai dự toán thu NS năm 2020, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN. Tổng cục Thuế đã giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra DN, nhiệm vụ quản lý thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, tập trung rà soát toàn bộ số DN đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế.

Do tình hình dịch bệnh, để hạn chế tiếp xúc trực tiếp tại DN cũng như tạo điều kiện để DN sản xuất, kinh doanh, ngành thuế đã cải tiến công tác thanh tra, kiểm tra dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro. Đối với DN chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh, Tổng cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan thuế chưa thực hiện thanh, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro, báo cáo cơ quan thuế cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định. Đối với DN không chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các DN có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế thì mới thực hiện thanh, kiểm tra.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 31-12-2020, toàn ngành thuế đã thực hiện được 83.979 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 804.590 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 71.876 tỷ đồng, bằng 114,7% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu vào NSNN là 19.867 tỷ đồng, bằng 17,6% so cùng kỳ; giảm khấu trừ 2.248 tỷ đồng, giảm lỗ 49.760 tỷ đồng, bằng 119,6% so cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào NS là 12.435 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra chống thất thu, ngành thuế đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế, xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 đến từng cục thuế, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ các cục thuế thực hiện, áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ, tiến độ thu nợ hằng tháng, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với việc tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, ngành thuế đã tăng thu cho NS hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, với những kết quả đã đạt được cho thấy, đây là một năm thành công của ngành thuế. Ngành thuế đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, có sự sáng tạo, đột phá trong cách quản lý thuế và kết quả là đã thực hiện mục tiêu “kép”: vừa hoàn thành nhiệm vụ thu, vừa góp phần hỗ trợ DN và người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh. Đây là điều đáng mừng, là “điểm sáng” trong kết quả quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, của Chính phủ.

Đề cập những nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong năm 2021, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngay từ những ngày đầu năm, toàn ngành bắt tay vào công việc, tập trung cao độ để bảo đảm hoàn thành dự toán năm 2021 được giao, đặc biệt công tác thu NSNN của ngành thuế phải vượt 5% dự toán được giao. Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu gói giải pháp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất áp dụng trong năm 2021 cho các đối tượng bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19. Trường hợp Chính phủ thông qua gói giải pháp gia hạn này, sẽ là một trong những thách thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu của ngành thuế.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, tình hình dịch Covid-19 trong năm 2021 vẫn có những diễn biến phức tạp, do đó ngành thuế cần tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ người dân và DN, đặc biệt là chú ý đến các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển...

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả và thành tích đã đạt được của gần bốn vạn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành thuế trong năm qua, góp phần cùng cả nước đạt được những thành tựu rất ấn tượng trong bối cảnh, trạng thái bình thường mới.

Đề cập giải pháp triển khai trong năm 2021, Phó Thủ tướng cho rằng, dự báo thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp. Đại dịch Covid-19 vẫn chưa thể được ngăn chặn một sớm, một chiều, thế giới đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt, cả về y tế, kinh tế - xã hội và quản trị, có thể tiếp tục kéo dài trong các năm 2021 - 2022. Vì vậy, toàn ngành thuế cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của T.Ư, QH và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp thực tế, có tính khả thi cao; ngành thuế phải tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được kết quả tốt hơn thời gian qua. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách về thuế (chính sách về miễn, giảm thuế, giãn thuế) để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các DN, người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/baothoinay-thoisu/bao-dam-hoan-thanh-nhiem-vu-thu-ngan-sach-631173/