Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, báo chí là nguồn cổ vũ, động viên toàn quân, toàn dân đoàn kết đánh đuổi ngoại xâm. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, báo chí phản ánh thực tiễn phong phú, sáng tạo của từng địa phương, từng ngành, phản biện những bất hợp lý để cùng nhau tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển. Khi các địa phương, các ngành có sự gắn bó với báo chí, mối quan hệ tương hỗ này càng phát huy hiệu quả.

Phát huy vai trò báo chí

Ở huyện miền núi, dân tộc, biên giới Tri Tôn, điều kiện kinh tế - xã hội (KTXH) còn nhiều khó khăn. Lãnh đạo huyện hiểu rằng, bên cạnh phát huy nội lực, tranh thủ huy động các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và nguồn xã hội hóa để thúc đẩy phát triển, cần phát huy vai trò đồng hành của báo chí trong giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế nhằm thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư, đặc biệt là thế mạnh du lịch (DL) vùng Bảy Núi, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp… Đồng thời, báo chí phản biện chính sách, cách vận hành của bộ máy chính quyền để huyện khắc phục điểm yếu, phát triển toàn diện hơn.

Mỗi năm ít nhất 2 lần, UBND huyện Tri Tôn đều tổ chức họp mặt báo chí dịp Xuân mới và kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6). Ngoài ra, khi chuẩn bị các chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, như: Biểu diễn dù lượn, diều lượn, máy bay mô hình, khinh khí cầu, thả diều nghệ thuật, đua bò Bảy Núi, lễ hội ẩm thực… nhân các dịp lễ lớn, huyện Tri Tôn cũng mời họp báo để cung cấp thông tin, giải đáp câu hỏi của các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho báo chí giới thiệu, quảng bá đến đông đảo công chúng, giúp người dân, du khách có thông tin chính thống để đến tham gia, vui chơi, giải trí.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng quà cảm ơn các cơ quan báo chí, sở, ngành đã đồng hành cùng huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, hiệu quả từ sự đồng hành của báo chí là lượng du khách đến các khu, điểm DL, di tích lịch sử cách mạng của huyện liên tục tăng mạnh. Tiềm năng, lợi thế, những cảnh đẹp về vùng đất Tri Tôn, hình ảnh con người Tri Tôn mến khách, thân thiện, nghĩa tình được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội.

Thông qua giới thiệu của báo chí, có nhiều DN đến Tri Tôn tìm hiểu cơ hội đầu tư; nhiều đoàn từ thiện, DN, nhà hảo tâm đến hỗ trợ xây cầu, đường giao thông nông thôn, tặng quà, hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất cho hộ nghèo, khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Từ đó, cùng huyện thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đầu tư hạ tầng để tạo động lực phát triển…

Khơi gợi niềm tự hào cách mạng

Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), UBND huyện Tri Tôn tổ chức họp mặt báo chí tại khu căn cứ lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc (xã Lương Phi). Buổi họp mặt có hơn 50 nhà báo, phóng viên trong và ngoài tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh tham gia.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, căn cứ Ô Tà Sóc nằm trên vùng đất Lương Phi anh hùng, nơi hoạt động của Tỉnh ủy An Giang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi ghi nhận biết bao mất mát, hy sinh, bao xương máu của cha anh đổ xuống cho độc lập, tự do hôm nay. Huyện chọn họp mặt báo chí tại đây nhằm khẳng định sự quyết tâm phát triển, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng. Việc có tên trong danh sách 74 huyện nghèo cả nước (giai đoạn 2021 - 2025) vừa là trăn trở của huyện Tri Tôn, vừa là điều kiện để huyện được tập trung đầu tư phát triển, quan tâm nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Ông Cao Quang Liêm cho biết, sắp tới, huyện sẽ dựng lại bia chiến thắng Hoạch Lân, phục dựng phần mộ và bia ghi công nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Sy (Ba Sy)… để khơi gợi niềm tự hào cách mạng. Năm nay, Tri Tôn cũng đăng cai tổ chức Lễ hội đua bò Bảy Núi, huyện sẽ lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao để tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, thu hút DL. Ông Cao Quang Liêm mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của huyện.

Ấm áp, thẳng thắn, chân thành là không khí dễ cảm nhận của những người làm báo khi tham gia họp mặt báo chí tại huyện Tri Tôn. Bộ mặt thành thị, nông thôn đổi mới, sự đột phá phát triển của huyện Tri Tôn trong thu hút DL, thu hút đầu tư là niềm vui chung của những người cầm bút khi những bản tin, bài viết, hình ảnh, đoạn clip… do họ thực hiện đã đóng góp phần nào vào thành quả ấy. Đề nghị được tiếp tục cung cấp thông tin sớm, chính thống là yêu cầu chung của đại diện các cơ quan báo chí khi tham gia họp mặt.

“Mỗi lần đến Tri Tôn là chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi, phát triển. Nếu tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn An Giang cũng tổ chức các hoạt động gặp gỡ báo chí thường xuyên, tạo không khí gần gũi, thân tình như cách làm của huyện Tri Tôn, tôi tin rằng các cơ quan báo chí sẽ luôn đồng hành với sự phát triển của các địa phương; phản biện, đóng góp có trách nhiệm để địa phương khắc phục điểm nghẽn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao” - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ đề xuất.

“Cùng với phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các cơ quan báo chí có những góp ý, phản biện trên tinh thần xây dựng, có trách nhiệm; lãnh đạo huyện luôn lắng nghe trên tinh thần cầu thị” - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang khẳng định.

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bao-chi-dong-hanh-cung-su-phat-trien-cua-dia-phuong-a366203.html