Báo chí đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước

Ngày 24/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phú Yên. Ảnh: TRẦN QUỚI

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Bộ TT-TT; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ban ngành và 800 lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước ở các điểm cầu.

Tại điểm cầu Phú Yên, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết về công tác báo chí năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường; tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí từng bước được khắc phục. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Quy hoạch báo chí) tiếp tục được triển khai; phát triển báo chí theo định hướng của Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài, đặc biệt là các tuyến tin, bài thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; truyền thông công tác phòng, chống dịch COVID-19; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội...

Các phóng viên nhà báo tác nghiệp ở Sân vận động Tuy Hòa - nơi tập kết đón đồng bào từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch COVID-19. Ảnh: TRẦN QUỚI

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trình bày nhiều tham luận về các vấn đề đang được quan tâm như: Đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; làm thế nào để nâng cao chất lượng tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp để báo chí thực sự là cầu nối giữa cử tri và cơ quan quyền lực nhà nước các cấp; phát huy vai trò của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan báo chí; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ, đạo đức báo chí đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó vai trò của báo chí luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa, khắc phục khuynh hướng coi nhẹ biểu dương mà nặng về phê phán, thổi phồng, bảo đảm thông tin tích cực trên báo chí.

Công tác tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống được chủ động thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Báo chí cũng đã tích cực thông tin tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch có chuyển biến rõ nét.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/269030/bao-chi-dong-gop-quan-trong-vao-su-phat-trien-cua-dat-nuoc.html