Báo chí Campuchia đưa tin đậm nét về hoạt động của Chủ tịch Vương Đình Huệ trong chuyến thăm nước này

Từ ngày 19 – 25/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) và thăm chính thức Cộng hòa Philippines.

Liên quan đến chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, báo chí nước này đã đưa tin đậm nét về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đánh giá cao chuyến thăm với nhiều cam kết hợp tác ở các nhiều lĩnh vực.

Các báo như Khmer Times hay Phnom Penh Post liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến chuyến thăm chính thức Vương Quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm. Tại các cuộc tiếp xúc song phương, các nhà lãnh đạo đều khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu bền vững trên mọi phương diện giữa hai nước.

Phnom Penh Post nhấn mạnh trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương; đánh giá cao việc trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước phù hợp bối cảnh và tình hình mới. Bài báo cũng đã trích lời của ông Samrin cho rằng việc Chủ tịch Vương Đình Huệ có mặt tại Campuchia để tham dự AIPA43 là một vinh dự cho Campuchia và là một đóng góp to lớn cho sự thành công của hội nghị này.

Tờ Khmer Times đưa thông tin đánh giá cao việc khả năng năm 2022 tổng kim ngạch Việt Nam – Campuchia sẽ cán đích 10 tỉ đôla Mỹ, nhấn mạnh trong số các nước thành viên ASEAN thì Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia sau Trung Quốc và Hoa Kỳ trên thế giới.

Phnom Penh Post cũng đã tập hợp nhiều ý kiến của các chuyên gia Campuchia với phản hồi tích cực và đánh giá cao mối quan hệ giữa 2 nước thể hiện qua chuyến thăm chính thức nước này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cho rằng hợp tác hai nước sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới./.

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bao-chi-campuchia-dua-tin-dam-net-ve-hoat-dong-cua-chu-tich-vuong-dinh-hue-trong-chuyen-tham-nuoc-nay