Bánh mì từ thiện

Vài tháng nay, tại đầu con hẻm 23/3 đường Thái Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa) xuất hiện một tủ bánh mì từ thiện. Khách qua đường thường ghé đến nhận bánh mì là học sinh, dân phụ hồ, người bán hàng rong, chị ve chai, anh xích lô…

Được biết, từ số lượng bánh mì ban đầu là 30 ổ, nay đã tăng lên 80 ổ/ngày. Chất lượng cũng được cải thiện, từ ổ bánh mì không nay đã có thêm nước tương, bơ, đường. Ngày rằm, mùng 1 còn có thêm chả chay, đậu rim, dưa giòn và những cọng ngò xanh mướt (ảnh).

Giữa cuộc sống còn bộn bề khó khăn, mong rằng tủ bánh mì tiếp tục được những tấm lòng thơm thảo chung tay đóng góp để bà con lao động sẽ nhận những sẻ chia mang đầy tình người về lâu về dài.

Tin-ảnh: D. Hân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/banh-mi-tu-thien-20161010222005285.htm