Băng trộm liên tỉnh miền Tây sa lưới

Nhóm thanh niên nghiện ma túy, có người nhiễm HIV đã đột nhập vào hàng loạt nhà dân ở miền Tây, trộm cắp tiền và tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 16-10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Lê Thành (26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Dương Văn Tính (24 tuổi) Lương Minh Phong (30 tuổi) và Thái Đức Duy (31 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là những đối tượng nghiện ma túy nặng, có người bị nhiễm HIV,

Theo điều tra, vào ngày 29-8, Tính, Vinh, Thành chạy xe đến khu vực Thạnh Hòa (phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) phát hiện nhà ông Đ.M.C. (50 tuổi) khóa cửa. Thấy xung quanh không có ai, 3 đối tượng này chia nhau: 1 người cảnh giới, 2 người đột nhập vào bên trong lấy trộm 2 laptop và 3 chỉ vàng 18K.

Hai đối tượng Tính và Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 24-9, Tính cùng Duy vào phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thấy nhà một người dân khóa cửa ngoài nên đã phá ổ khóa đột nhập vào trong lấy trộm 1 laptop, 1 máy chụp hình, 1 ổ cứng di động, 1 điện thoại Samsung S4.

Ngoài ra, băng nhóm này còn thực hiện vụ trộm két sắt bên trong 400 triệu đồng ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) vào tháng 4-2016. Những tài sản trộm được, 4 đối tượng trên đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Tổng công, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ trộm cắp tài sản lớn trên địa bàn các tỉnh miền Tây. Vụ án đang được công an mở rộng điều tra.

C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bang-trom-lien-tinh-mien-tay-sa-luoi-20161016124653196.htm