Băng qua đường ray, một người bị tàu hỏa tông chết

Nam thanh niên cầm cần câu cá băng qua đừng ray xe lửa (đoạn gần cầu Gò Dưa, quận Thủ Đức) bất ngờ bị xe lửa tông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 9/11, xe lửa mang số hiệu SPT4 chạy tuyến Bình Thuận – TP. HCM hướng từ TP. Phan Thiết về ga Sài Gòn. Khi đến đoạn thuộc km 1715+200 (đoạn gần cầu Gò Dưa, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) thì va chạm với thanh niên đang cầm cần câu cá băng qua đường ray.

Đoạn đường ray xảy ra vụ việc.

Vụ va chạm khiến nạn nhân văng vào lề đường, trọng thương. Nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, một đại diện của ngành đường sắt trên chuyến tàu đã xuống làm việc với cơ quan chức năng rồi nhanh chóng tiếp tục lộ trình. Một số người dân cho biết, có thể nạn nhân đã cố tình leo qua rào chắn để băng qua đường ray thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt, ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bắc Bình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bang-qua-duong-ray-mot-nguoi-bi-tau-hoa-tong-chet-92059/