Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương lên tiếng việc cả họ làm quan

Thông tin mới nhất PV báo Người Đưa Tin có được, ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã yêu cầu ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành báo cáo, giải trình thông tin cả họ làm quan tại huyện này.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, hiện nay, trên địa bàn huyện Kim Thành, nhiều lãnh đạo, cán bộ các cơ quan hành chính Nhà nước có quan hệ anh em, con cháu. Điển hình là trường hợp của gia đình ông Nguyễn Hữu Tiến – Bí thư Huyện ủy Kim Thành và gia đình ông Lê Ngọc Sang – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Kim Thành.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tiến hiện đang giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Thành. Ông Tiến là con trai của ông Nguyễn Hữu Bạ - nguyên Bí thư Huyện ủy Kim Thành. Em trai ruột của ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Hưng, đang giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Thành. Em rể của ông Tiến là ông Nguyễn Hồng Cương, đang là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành và được quy hoạch vào chức Phó bí thư, Bí thư Huyện ủy Kim Thành.

Ngoài ra, anh trai ông Tiến hiện là một cán bộ của chi cục Thuế huyện Kim Thành. Cháu ông Tiến (con trai ông Cương) hiện cũng là chuyên viên Thanh tra huyện Kim Thành.

Huyện ủy Kim Thành - nơi Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy có nhiều anh em, con cháu được bổ nhiệm làm lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban trong huyện.

Tương tự, không ít người nhà của Phó bí thư thường trực Huyện ủy Kim Thành Lê Ngọc Sang cũng đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo tại huyện này. Ông Sang là con của ông Lê Văn Khoái, nguyên Bí thư huyện này, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chị gái ông Sang là Chủ tịch UBND huyện Kim Thành đã về hưu.

Em ruột ông Sang là Phó Chi cục trưởng chi cục Thuế huyện. Còn con trai ông Sang làm Trưởng phòng Tài chính huyện Kim Thành, con dâu làm Phó giám đốc BHXH huyện Kim Thành, con gái làm chuyên viên phòng Nội vụ huyện Kim Thành.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đào Quang Thuật - Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành cho biết: “Tôi đánh giá việc đề nghị, xét duyệt, bổ nhiệm các vị trí làm việc của những người được báo chí nêu là điều bình thường, đúng quy trình bởi vì họ đã công tác ở đây nhiều năm, một phần cũng xuất phát từ nhu cầu cán bộ nguồn tại địa phương. Gia đình họ đã có 4 – 5 thế hệ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và đều qua quá trình lựa chọn, tuyển dụng và là sự kế thừa, kế tục sự nghiệp của cha ông. Họ đi lên từ năng lực, trình độ nên không có sự bất thường nào cả”.

Ông Trần Văn Hưng - Chánh văn phòng Huyện ủy Kim Thành: "Chúng tôi đang làm báo cáo về vấn đề này".

Ông Trần Văn Hưng – Chánh văn phòng Huyện ủy Kim Thành cũng cho biết thêm, hiện tại, Huyện ủy đã báo cáo sự việc này lên Tỉnh ủy Hải Dương, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ban Tổ chức Tỉnh ủy để chờ sự chỉ đạo giải quyết từ các đơn vị này.

Ông Lê Văn Hiệu – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương cho hay, qua thông tin báo chí, ban Nội chính cũng đã cử cán bộ về huyện Kim Thành để nắm tình hình, sau đó sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết vấn đề này.

Tại ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng – Trưởng ban, ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thông tin: “Nhận được thông tin liên quan đến công tác cán bộ tại huyện Kim Thành, với cương vị Trưởng ban Tổ chức, tôi đã có sự tham mưu với thường trực Tỉnh ủy. Sáng nay (13/4), đơn vị tôi đã có công văn yêu cầu ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành giải trình về những vấn đề mà báo chí đã nêu. Sau đó, ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới để tiến hành thẩm định, xác minh những vấn đề bất hợp lý nếu có”.

Minh Sơn – Đình Quế

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ban-to-chuc-tinh-uy-hai-duong-len-tieng-viec-ca-ho-lam-quan-a322156.html