Bản tin tiết kiệm điện ngày 22/6: Các tỉnh thành miền Nam tích cực hưởng ứng tiết kiệm điện

Báo Công Thương cập nhật tình hình triển khai phong trào tiết kiệm điện do Bộ Công Thương phát động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 20/CT-TTg về tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Hưởng ứng phong trào Tiết kiệm điện do Bộ Công Thương phát động, các tỉnh thành phía Nam tính cực hưởng ứng và thực hiện nhiều giải pháp cấp bách tiết kiệm điện hiệu quả.

Cà Màu: Nhiều giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

Từ đầu tháng 5/2023, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng bình quân 3%. Cùng với những đợt nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng. Do đó, không chỉ các hộ dân mà các cơ sở kinh doanh cũng bắt đầu tính toán các phương án tiết kiệm điện sao cho hiệu quả.

Nhân viên Công ty Ðiện lực Cà Mau tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả và sử dụng điện an toàn

Theo Công ty Ðiện lực Cà Mau, chỉ tính riêng trong tháng 4/2023, tổng sản lượng điện tiêu thụ của toàn tỉnh trên 158 triệu kWh, công suất trung bình giờ cao điểm là 284,3 MW, tăng 5,73% so với cùng kỳ năm 2022. Ðiều này không chỉ là gánh nặng của ngành điện lực mà còn là nỗi lo của người dân, nhất là các hộ, các cơ sở kinh doanh vì tiền điện mỗi tháng tăng, khó đảm bảo cân bằng thu chi.

Ông Nguyễn Ðức Nên - chủ nhà trọ ở khóm 5, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau - cho biết: Thời điểm này, các phòng trọ đều có nhu cầu sử dụng điện rất cao. Tôi thường xuyên nhắc nhở khách khi ra khỏi phòng nên tắt điều hòa, vì nhiều người vẫn còn suy nghĩ bật sẵn để lạnh đi chốc lát về được mát ngay. Cùng với đó, tôi đã thay hết các bóng đèn trong nhà thành đèn tiết kiệm điện và ưu tiên mua các thiết bị điện được dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

“Tôi cũng đề nghị các phòng trọ hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm và tắt các thiết bị khi không sử dụng, bật máy lạnh từ 26 độ C trở lên... Nhờ đó, tôi cũng như mọi người thuê trọ tiết kiệm được khá nhiều tiền điện” - ông Nguyễn Ðức Nên chia sẻ.

Hưởng ứng lời kêu gọi sử dụng điện tiết kiệm, chị Ðặng Khánh Trung - chủ quán cà phê Dương Cầm (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Màu) - chia sẻ: Tôi tận dụng không gian sân rộng đặt bàn ghế vào sáng sớm để khách ngồi thoải mái hơn. Ðến 9 giờ 30, bên trong mới bật máy lạnh để 10 giờ bắt đầu nắng nóng hơn, khách đến và vào trong phòng lạnh ngồi dễ chịu hơn, quán cũng giảm được phần nào chi phí. Trong quán, các nhân viên được hướng dẫn kỹ việc tắt các thiết bị điện khi không dùng đến. Ðèn ở quán không bật quá nhiều mà chỉ chiếu sáng vừa phải, chủ yếu lấy ánh sáng tự nhiên vì quán có lợi thế lắp kính xung quanh.

Nhiều hợp tác xã nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả (Ảnh minh họa)

Ngoài các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, ở lĩnh vực khác như nuôi tôm cũng tìm giải pháp tiết kiệm điện. Ông Nguyễn Văn Trực - Giám đốc Hợp tác xã Nuôi tôm năng suất cao xã Tân Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cũng cho biết: Trước đây, chi phí vận hành hệ thống điện phục vụ nuôi tôm tiêu tốn rất nhiều tiền. Qua tìm tòi, nghiên cứu, hợp tác xã đã lắp ráp máy biến áp, điều chỉnh để nguồn điện 220V giảm xuống thấp nhưng vẫn đảm bảo vận hành hệ thống quạt tạo ô xy, máy cho tôm ăn, thắp sáng…

“Chi phí đầu tư ban đầu cho mô hình khoảng 300 triệu đồng, áp dụng cho 8 ao nuôi/4 ha, giúp tiết kiệm hơn 60% chi phí tiền điện so với trước đây. Thời gian qua, hợp tác xã đã lắp đặt hơn 300 máy biến áp cho khoảng 80 ao nuôi trên địa bàn tỉnh, giúp người nuôi tôm giảm tối đa chi phí tiền điện trong quá trình nuôi tôm” - ông Nguyễn Văn Trực chia sẻ.

Ông Huỳnh Hữu Quang - Giám đốc Công ty Ðiện lực Cà Mau - cho biết: Trong mùa khô và năm 2023, dự báo nhu cầu tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng khoảng 5% so với năm 2022. Để việc thực việc thực hiện tiết kiệm điện triệt để và hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện mùa khô và năm 2023, ngành điện tập trung vào công tác tuyên truyền, truyền thông về tình hình cung ứng điện trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn. Đồng thời rất mong muốn nhận được sự chia sẻ và tích cực phối hợp của người dân, đặc biệt là các khách hàng lớn, khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, sử dụng điện tiết kiệm, nhất là hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong các giờ cao điểm…

“Để tiết kiệm điện hiệu quả, khách hàng nên tắt thiết bị điện không cần thiết; sử dụng điều hòa từ 26 độ C trở lên; không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Sử dụng các thiết bị điện có nhãn tiết kiệm điện của Bộ Công Thương; cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện; sử dụng đèn LED tại những vị trí phù hợp, sử dụng tối đa ánh sáng trời và gió tự nhiên…” - ngành điện khuyến cáo.

Tiền Giang tiết kiệm điện được gần 33,7 triệu KWh

Ngay sau khi có lời kêu gọi từ Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang đã gửi công văn yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô và năm 2023. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, qua đó góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang giảm sản xuất vào giờ cao điểm, chuyển sản xuất giờ thấp điểm… để tiết kiệm điện

Trong đó, yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với ngành điện triển khai công tác đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong mùa khô và năm 2023.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị nhằm góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện, ổn định trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Cùng với đó, đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, phổ biến, tuyên truyền các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Tiền Giang vận động các khách hàng tiêu thụ điện của đơn vị thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định trên địa bàn tỉnh Tiền Giang…

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cũng như phối hợp với các cơ quan tại địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Lũy kế, trong 5 tháng năm 2023, toàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tiết kiệm điện được gần 33,7 triệu KWh đạt 2,2% điện thương phẩm. Riêng tháng 5 tiết kiệm được hơn 7,5 triệu kWh đạt 2,32% điện thương phầm.

Khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả có cơ hội trúng giải thưởng lớn

Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa phát động cuộc thi “Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”. Cuộc thi nhằm hưởng ứng phong trào Tiết kiệm điện do Bộ Công Thương phát động; thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức tiết kiệm điện để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cũng như tăng cường công tác truyền thông sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong Tổng công ty Điện lực miền Nam. Qua đó nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen về sử dụng điện tiết kiệm của khách hàng trên địa bàn tổng công ty quản lý. Đồng thời phổ biến, lan tỏa các mô hình, sáng kiến trong việc thực hành tiết kiệm điện đạt hiệu quả của khách hàng là hộ gia đình.

Thể lệ cuộc thi “Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”

Đối tượng tham gia cuộc thi: Tất cả khách hàng đang sử dụng điện sinh hoạt hộ gia đình có ký hợp đồng mua điện (theo 6 bậc thang) trực tiếp với các công ty điện lực tại 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau (không bao gồm TP. Hồ Chí Minh), tính từ thời điểm từ tháng 3/2022 đến nay.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 20/6 đến 20/7/2023, với 525 giải thưởng, có tổng trị giá lên đến trên 615.000.000 đồng.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ban-tin-tiet-kiem-dien-ngay-226-cac-tinh-thanh-mien-nam-tich-cuc-huong-ung-tiet-kiem-dien-259013.html