BẢN TIN MẶT TRẬN: Khoa học và Công nghệ là đòn bẩy phát triển TP Hải Phòng

Trong các ngày 11-12/10, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển Khoa học-Công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình làm việc tại Trung tâm ứng dụng
tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Hải Phòng trong công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ của Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ngành được triển khai đồng bộ, tích cực theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đề nghị, thành phố Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ; nghiên cứu và làm rõ các luận cứ về chuyển hóa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất; tăng cường tiềm lực đầu tư cho khoa học và công nghệ để phát triển thành phố thông minh. (Xem chi tiết)

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phối hợp tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các đại biểu các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn TP HCM.

Tại Hội nghị, 200 đại biểu đã nghe ông Trần Phong, Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phổ biến về tổng quan môi trường và biến đổi khí hậu.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, vấn đề môi trường đã tác động xấu đến tất cả mọi người, do vậy, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của tất cả mọi cơ quan, lực lượng, và từng cá nhân trong xã hội. Trong đó, các tôn giáo đóng một vai trò rất quan trọng. (Xem chi tiết)

MTTQ TP Hà Nội triển khai thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo 2016”. Theo đó, từ 1/1/2016 đến ngày 30/9/2016, quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của TP đã thu được 13,740 tỷ đồng. Trong đó, quỹ cấp TP thu được 248,188 triệu đồng; quỹ cấp huyện thu dược 3,915 tỷ đồng; quỹ cấp xã vận động được 9,576 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của TP, trong 9 tháng đầu năm 2016, TP đã hỗ trợ chơ người nghèo xây dựng 269 nhà Đại đoàn kết trị giá 5,48 tỷ đồng, sửa chữa 146 nhà xuống cấp cho hộ nghèo trị giá 1,061 tỷ đồng, hỗ trợ 2.674 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất trị giá 962,156 triệu đồng, khám và chữa bệnh cho 1.254 người nghèo trị giá 707,36 triệu đồng, hỗ trợ 2.919 con em hộ nghèo đi học trị giá 1,214 tỷ đồng.

Ngoài ra còn hỗ trợ 11,727 tỷ đồng nhân dịp các ngày lễ, Tết Nguyên đán, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ đột xuất khác thuộc các đối tượng đặc thù như người mù nghèo, cựu thanh niên xung phong nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi nghèo, người cao tuổi nghèo, học sinh nghèo, trẻ em hộ nghèo bị nhiễm HIV/AIDS….Nhiều hộ nghèo đã tự tin phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. (Xem chi tiết)

Cũng trong dịp này, Quận Tây Hồ (Hà Nội) đã triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016. Tại hội nghị, ông Phạm Xuân Tài, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận đã báo cáo kết quả công tác trợ giúp người nghèo quận Tây Hồ năm 2016 và công bố Quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 02 hộ nghèo tổng trị giá 90 triệu đồng và tặng xe đạp cho 16 cháu học sinh là con hộ nghèo tổng trị giá 29.600.000đ; cùng dịp này tặng 11 xuất học bổng cho các cháu học sinh con hộ nghèo tại ngày hội khuyến học. (Xem chi tiết)

Sáng 12/10, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2015.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 2 Bằng công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; UBND huyện Sơn Tịnh tặng giấy khen cho 8 gia đình, 10 thôn, 21 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2015). (Xem chi tiết)

Ngày 12/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2006-2016; 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 của HĐND tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, giai đoạn 2012 - 2016”.

Trong công tác xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến đã xây dựng được 2.471 tổ dân vận thôn, buôn, tổ dân phố với trên 23.700 thành viên; 2.390 tổ hòa giải ở cơ sở với 13.487 hòa giải viên; xây dựng 2.470 “Tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ dân phòng, tổ liên gia, tổ hòa giải” ở cơ sở. (Xem chi tiết)

Trước đó, ngày 11/10, Ủy ban MTTQ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) phối hợp với UBND huyện tổ chức “Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện” ở 3 xã trong huyện.

Tại diễn đàn này, có rất nhiều ý kiến phát biểu của người dân về, tinh thần- trách nhiệm phục vụ của công chức và giải quyết thủ tục hồ sơ các lĩnh vực như: Nông nghiệp nông thôn; thu quỹ vì người nghèo, giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ hành chính… (Xem chi tiết)

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-khoa-hoc-va-cong-nghe-la-don-bay-phat-trien-tp-hai-phong/127328