Bản tin Hình sự: Nguyên nhân người phụ nữ truy sát bố chồng rồi tự tử ở Bắc Ninh

TIN NÓNG ngày 7/7: Đổi gạo lấy vũ khí, Công an một huyện thu nhận hơn 300 khẩu súng; Bị nhắc nhở, người đàn ông dùng dùi cui điện tấn công lực lượng an ninh sân bay; Nguyên nhân người phụ nữ truy sát bố chồng rồi tự tử ở Bắc Ninh...

Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Viên (SN 1968) về tội "Giết người". Theo điều tra, bực tức vì bố chồng là ông Lê Duy Mộc (91 tuổi) hay can thiệp vào chuyện vợ chồng nên Viên lợi dụng lúc chồng và ông Mộc đang ngủ đã lấy búa kim loại đánh nhiều phát vào đầu chồng. Người chồng vùng dậy xô Viên ra và bỏ chạy ra ngoài đường. Sau đó, Viên khóa cửa cổng rồi cầm búa đi vào trong nhà đập liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu ông Mộc. Sau đó, Viên tiếp tục xuống bếp, lấy 1 con dao chọc tiết lợn, đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt ông Mộc. Thấy ông Mộc nằm im không cử động, Viên uống thuốc diệt cỏ và tự dùng dao tự đâm mình nhằm tự tử. Hậu quả, ông Mộc tử vong sau đó.

Đinh Văn Thời (SN 1990) điều khiển ôtô đến Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) để đón người thân thì bị nhắc nhở di chuyển ôtô ra khỏi vị trí đường nội cảng lối vào sảnh nhà ga sân bay. Thấy vậy, Thời không những không chấp hành mà đe dọa, dùng dùi cui điện tấn công lực lượng an ninh sân bay. Công an huyện Thọ Xuân đang điều tra vụ việc.

Sau khi phát động chương trình “Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã tiếp nhận hơn 300 khẩu súng và nhiều công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố, bắt giam Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe, 39 tuổi) và đồng bọn về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản". Được biết, Cường "Kobe" có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 1 tiền sự “Kinh doanh không phép”. Cường "Kobe" cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại Phú Quốc.

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hương Thủy (64 tuổi, nguyên luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội) 12 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Khi đi làm công nhân tại Bắc Giang, Ven Thị Hoài (SN 2003) quen biết Cụt Thị Ngọc. Những lần về quê, nhận thấy gia đình 2 cháu V.T.K. (SN 2009) và M.T.N. (SN 2008) có hoàn cảnh khó khăn nên Hoài đã dụ dỗ, lôi kéo 2 cháu đi làm nhân viên tại các quán ăn nhưng thực tế là bán cho Ngọc đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Khi đang trên đường đưa 2 thiếu nữ ra phía Bắc để bán sang Trung Quốc, Hoài đã bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-tin-hinh-su-nguyen-nhan-nguoi-phu-nu-truy-sat-bo-chong-roi-tu-tu-o-bac-ninh-post1549514.tpo