Bản tin 8H: Nga tố Mỹ 'che giấu' vị trí lực lượng đối lập Syria

TPO - Ngày 19/6, quân đội Nga đã bác bỏ những cáo buộc của Lầu Năm Góc rằng họ đã tấn công các lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn, cho rằng Mỹ đã không cảnh báo về những vị trí của lực lượng này.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Aleppo, Syria ngày 8/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng còn duy trì trong 3 ngày đầu tuần ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tuần từ 20-26/6, phía Tây Bắc Bộ 3 ngày đầu có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ thứ 5 đến hết tuần có mưa vài nơi, ngày nắng. Đông Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội 3 ngày đầu đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Những ngày còn lại có mưa vài nơi, ngày nắng.

Đêm 19/6, Đoàn công tác của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Km 224 Quốc lộ 20, đèo Prenn, phường 3, thành phố Đà Lạt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên nói do đèo Prenn đang thi công nên từ ngày 20/6 sẽ tạm thời quy định xe cộ chỉ được lưu thông 1 chiều thay vì chạy 2 chiều như trước đây. Cụ thể, chỉ cho xe lưu thông 1 chiều từ thành phố Đà Lạt xuống huyện Đức Trọng theo đường đèo Prenn, còn chiều ngược lại sẽ lưu thông trên đèo Mimosa. Thứ trưởng cũng đồng ý với phương án tạm thời phân luồng giao thông này. (Xem chi tiết)

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công trình thủy điện Đrăng Phôk ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - công trình chiếm dụng 28,88 ha rừng đặc dụng của Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn. Theo đó, Bộ TN&MT, kiến nghị dừng triển khai dự án thủy điện gây tranh cãi này. Trên sông Srêpôk đã có 12 công trình thủy điện đang hoạt động. Do tình trạng hạn hán, sản lượng điện của các nhà máy đã giảm rõ rệt. Với ảnh hưởng ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu và lại nằm ở bậc thang cuối cùng của dòng sông này, thủy điện Đrăng Phôk sẽ gặp nhiều khó khăn về sản lượng, khó đạt công suất như thiết kế. (Xem chi tiết)

Chiều 19/6, bồn nước cao khoảng 10 m có sức chứa 1.200 m3 trong công ty dệt Thành Công nằm trong khu công nghiệp Tân Bình xuất hiện nhiều lỗ, nước xì ra ngoài. Nhân viên khắc phục sự cố nhưng không thành. Một lúc sau, nước té ra mạnh hơn, nhiều nhân viên bỏ chạy ra ngoài. Bồn nước bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn, nước tuôn mạnh ra, bồn nước đổ sập. Sự cố khiến nhiều xe máy của nhân viên bì đè gây hư hỏng, nước làm sập bức tường công ty tràn ra ngoài khiến nhiều người buôn bán trên vỉa hè và người đi xe máy tháo chạy. Bồn này này được công ty xây dựng cách đây 3 tháng, vừa được đưa vào sử dụng mới 1 tháng thì xảy ra sự cố.

Ngày 19/6, lực lượng quân đội Syria đã tiếp tục mở các cuộc tấn công nhằm tiến sâu vào các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh miền Bắc Al-Raqqa. Chiến dịch tấn công của quân đội Syria được đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi khu vực này chính là thành trì của IS tại Syria. Nguồn tin quân đội Syria cho biết sau các cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng IS, lực lượng Chính phủ đã chiếm được mỏ dầu Al-Thawra và tiến vào khu vực dân cư tại miền Tây Al-Raqqa. Hiện lực lượng này chỉ còn cách căn cứ không quân chiến lược Al-Tabaqa khoảng 10km.

Ngày 19/6, quân đội Nga đã bác bỏ những cáo buộc của Lầu Năm Góc rằng họ đã tấn công các lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn, cho rằng Mỹ đã không cảnh báo về những vị trí của lực lượng này. Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, Không quân Nga đã hành động theo khuôn khổ của những thủ tục đã được nhất trí, thông báo trước với các thành viên trong liên minh do Mỹ đứng đầu về các mục tiêu ở dưới mặt đất của các cuộc oanh kích.

Ngày 19/6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexei Pushkov tuyên bố việc Anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ không ảnh hưởng đến Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã từng nêu quan điểm của Moskva về cuộc trưng cầu ý dân sắp tới tại Anh. Ông Putin nêu rõ: "Đó không phải là vấn đề của chúng tôi, mà là của người dân Anh".

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng, NATO cần phải thích ứng với hàng loạt mối đe dọa ngày càng phức tạp hiện nay, trong đó có tấn công mạng. Tổng thư ký NATO nói rằng, các nước thành viên NATO đã thỏa thuận tự vệ trước các cuộc tấn công trong không gian mạng đúng như trước các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu mặt đất, trên không và trên không gian biển. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết không quân nước này sẽ tham gia cuộc diễn tập đối đầu trên không mang tên "Cờ đỏ" diễn ra tại căn cứ không quân Eielson, Alaska, Mỹ từ ngày 1-17/7 tới. Không quân Singapore sẽ cử một đoàn gồm 105 sỹ quan và binh lính cùng 10 máy bay F-16C/D để tham gia cuộc tập trận lần này. Dự kiến trong cuộc tập trận, không quân Singapore sẽ tiến hành diễn tập đối đầu theo đội hình biên đội với máy bay chiến đấu F-15, máy bay tiếp dầu trên không KCK-767 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, máy bay chiến đấu F-15, F16, F-22 và máy bay cảnh báo E3 của quân đội Mỹ.

Ngày 18/6, một vụ lật thuyền đã xảy ra trên chiếc hồ tại Cộng hòa Karelia thuộc Liên bang Nga làm 13 trẻ em thiệt mạng. Theo điều tra sơ bộ, 47 trẻ em và 4 hướng dẫn viên trại hè thiếu nhi đi trên 3 chiếc thuyền du lịch trên hồ nước đã gặp bão khiến thuyền bị lật và chìm, 13 trẻ em và 1 hướng dẫn viên thiệt mạng. Những người còn lại tự bơi vào bờ hoặc được cứu hộ. Cơ quan điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự trong khi Cộng hòa Karelia tuyên bố ngày 20/6 là ngày tưởng niệm các nạn nhân.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-tin-8h-nga-to-my-che-giau-vi-tri-luc-luong-doi-lap-syria-1017849.tpo