Bản tin 3/5: Ăn món quen thuộc, gần 300 người nhập viện gấp

Ăn món quen thuộc, gần 300 người nhập viện gấp; Thông tin mới nhất vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong ở Đồng Nai...

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh Hà Nội mới nhất

Ảnh minh họa.

Theo báo Công Thương trong khung kế hoạch năm học 2023-2024 được UBND Tp.Hà Nội phê duyệt, cấp mầm non, phổ thông sẽ kết thúc chương trình học kỳ 2 trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Như vậy, tùy vào lịch bế giảng của các trường, học sinh Hà Nội sẽ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 26/5.

Đây là thời điểm các nhà trường phải triển khai nhiều công việc, vừa chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối năm, chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm học 2024-2025.

Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các nhà trường phải thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình theo kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 do UBND Tp.Hà Nội ban hành.

Yêu cầu được nhấn mạnh với các trường công lập là tuyệt đối không được cắt xén nội dung chương trình, không được kết thúc chương trình trước thời gian quy định tại khung kế hoạch thời gian năm học.

Học sinh khối lớp 9 sẽ tiếp tục ôn tập và tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tổ chức trong 2 ngày từ 8-9/6, với 3 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6. Trong đó, ngày 26/6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27, 28/6 các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngày 29/6 sẽ là ngày thi dự phòng.

Theo kế hoạch năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7. Thi tốt nghiệp và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ăn món quen thuộc, gần 300 người nhập viện gấp

Bệnh nhân cấp cứu tại viện.

Theo VOV Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về vụ hàng trăm người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ.

Cụ thể, tính đến 14h ngày 2/5, có gần 300 người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm bánh mỳ Băng (đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân Bình, Tp.Long Khánh).

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, trong sáng 2/5, bệnh viện tiếp nhận thêm khoảng 50 bệnh nhân với những triệu chứng nghi ngộ độc.

Đến trưa 2/5, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ thịt. Trong đó, gần 200 bệnh nhân vẫn đang điều trị, 52 người được xuất viện và có 2 trường hợp phải chuyển viện.

Sau khi cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, những trường hợp nặng hơn đã được chuyển lên tuyến trên như: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp tục chữa trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, có 6 trường hợp bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh lên. Trong đó, bé T.Đ.N.A. (7 tuổi) vào viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc nặng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, hồi sức, đặt nội khí quản, bù dịch chống sốc, truyền kháng sinh... cho bệnh nhi. Tuy nhiên, bé vẫn còn nguy kịch, phải thở máy, truyền thuốc vận mạch liều cao và bù dịch liên tục.

Theo báo cáo của UBND Tp.Long Khánh, tiệm bánh mỳ Băng mỗi ngày kinh doanh trên 1.000 ổ. Tiệm phục vụ 2 buổi/ngày, từ 6-10h và từ 14-18h. Nguyên liệu được sơ chế và chế biến ngay tại tiệm.

Bà N.T.K.B. - chủ tiệm bánh mỳ cho biết, ngày 30/4 tiệm bán 1.100 ổ (500 ổ buổi sáng và 600 ổ buổi chiều).

Tiệm bánh mỳ Băng là diện bán hàng nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu, thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến.

Ngay sau sự việc xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành Tp.Long Khánh đã thực hiện niêm phong tủ cấp đông tại cơ sở, trong đó có khoảng 15kg đồ chua đã qua chế biến, 1kg chả lụa, 1kg thịt heo đã qua chế biến, 4 khay pate trọng lượng khoảng 10kg.

Đoàn kiểm tra liên ngành buộc cơ sở ngưng hoạt động từ 11h ngày 1/5 cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng và phải phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc.

Thông tin mới nhất vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong ở Đồng Nai

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin trên Vietnamnet chiều 2/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai vào sáng cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đang điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu đều là nam giới, có tuổi đời từ 27-46. Họ được chuyển vào viện lúc 8h40 sáng 1/5 trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi đánh giá, chẩn đoán, các bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân mổ cấp cứu, can thiệp ngay trong ngày.

Trong các bệnh nhân vào cấp cứu, bệnh nhân L.V.T, 33 tuổi, được đánh giá có tình trạng thương tổn nặng hơn. Sau khi hội chẩn các chuyên khoa, các bác sĩ nhận định anh có vết thương hở phức tạp mạn sườn phải, gãy 2 xương sườn bên phải, tràn khí tràn máu màng phổi, vỡ cơ hoành... Bên cạnh đó, người đàn ông này còn bị chấn thương gan trái, chấn thương thận; vết thương đầu, tụ khí nội sọ, lún sọ thái dương đỉnh trái...

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu ngay, trong mổ phải truyền 6 đơn vị máu. Đến chiều 1/5, bệnh nhân phải thở máy, sau đó được rút ống nội khí quản vào tối qua. Tới sáng 2/5, anh còn đau các vùng chấn thương, vết thương, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường.

Các bệnh nhân còn lại sau phẫu thuật, can thiệp hiện còn đau vùng chấn thương.

Bệnh nhân H.V.K, 46 tuổi, vào viện với vết thương phức tạp vùng vai trái gây hạn chế vận động cánh tay, một vết thương đầu. Sau khi được chuyển mổ cấp cứu cắt lọc xử lý các vết thương, anh được chuyển về theo dõi tại hồi sức hậu phẫu, đưa vào khoa Chấn thương chỉnh hình điều trị tiếp. Đến nay bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn.

Bệnh nhân trẻ nhất là anh L.V.B, 27 tuổi, vào viện với vết thương đầu 3cm, đau biến dạng cánh tay phải. Bác sĩ chẩn đoán anh có vết thương tai, gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay, chấn thương thận. Sau mổ, bệnh nhân được chuyển về khoa Chấn thương chỉnh hình điều trị tiếp.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trước đó chiều 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 6 người tử vong, 5 người bị thương xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (đóng tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) là do lỗi kỹ thuật khiến lò hơi nổ.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-35-an-mon-quen-thuoc-gan-300-nguoi-nhap-vien-gap-a661759.html