Bản tin 12/2: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục; Nữ sinh đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn do pháo hoa bắn vào mắt...

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục

Ảnh minh họa.

Theo báo Hà Nội Mới năm 2024 được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục, bởi là năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với ba khối lớp cuối cùng của hệ thống giáo dục phổ thông gồm: 5, 9 và 12.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đang được triển khai đồng bộ trên khắp cả nước, ở tất cả cấp học với chín khối lớp gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11. Năm 2024 được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục, bởi là năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới với ba khối lớp cuối cùng gồm: 5, 9 và 12.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành đang vừa rút kinh nghiệm, vừa tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với các lớp đã triển khai, đồng thời tích cực chuẩn bị điều kiện triển khai ở ba khối lớp cuối cùng từ năm học 2024-2025. Đây cũng là ba khối lớp cuối cấp ở ba cấp học, vì vậy việc chuẩn bị cần được thực hiện chu đáo, toàn diện và nghiêm túc, tạo nền tảng để để việc dạy, học được thực hiện chất lượng.

Một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới là xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ ban hành và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ, khắc phục dần khó khăn đối với giáo viên.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã thống nhất dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, giáo viên tiểu học tăng thêm 5%. Hiện nay, chủ trương này đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét. Mức tăng này chưa như kỳ vọng ban đầu của đội ngũ nhà giáo và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng cũng là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho hàng triệu giáo viên, góp phần "giữ chân" giáo viên, hạn chế tình trạng giáo viên bỏ nghề trong vài năm gần đây.

Theo kế hoạch, đến ngày 1/7/2024, lương giáo viên tiếp tục tăng sau cải cách tiền lương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như đội ngũ nhà giáo toàn ngành mong mỏi nội dung này sẽ được thực hiện như lộ trình, góp phần nâng cao đời sống giáo viên, giúp đội ngũ này yên tâm gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Cả nước hiện còn thiếu gần 128.000 giáo viên, dự kiến con số này còn tiếp tục tăng bởi số lượng học sinh ở các địa phương cũng ngày càng tăng. Năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện đời sống giáo viên, giúp giáo viên sống được bằng nghề, thấy được sự động viên, ghi nhận để yên tâm và sẵn sàng góp sức cho sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Ngày mùng 1 Tết cả nước xảy ra 78 vụ TNGT

Ảnh minh họa

Theo Công Lý chiều 10/2, tin từ Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 78 vụ TNGT, làm chết 35 người, bị thương 66 người.

So với ngày 9/2, số vụ tai nạn giao thông tăng 7 vụ, số người chết tăng 5 người và số người bị thương tăng 11 người.

Cùng ngày, CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.469 trường hợp trong đó, xử lý 7.466 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền 18 tỷ 782 triệu đồng, tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác.

Lực lượng chức năng tại các địa phương cũng tước 1.588 giấy phép lái xe các loại, xử lý 2.835 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.720 tài xế vi phạm tốc độ và 12 trường hợp ma túy.

Đường sắt xảy ra 1 trường hợp vi phạm, đường thủy 2 trường hợp vi phạm; phạt tiền 1 triệu đồng.

Đang đi xe máy trên đường, nữ sinh nguy cơ mù vĩnh viễn do pháo hoa bắn vào mắt

Bệnh nhân đang được điều trị tại viện.

Theo Tiền Phong ngày 10/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, sau giao thừa có 5 trường hợp nhập viện do pháo nổ và đều bị vết thương bỏng giác mạc mức độ nặng, buộc phải chuyển viện lên tuyến trên.

Khoảng 23h ngày 9/2 (tức 30 Tết), chị Nguyễn Hồng Ngân (18 tuổi, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai) đi xe máy đến Quảng trường Đại Đoàn Kết ngắm pháo hoa.

Tuy nhiên, khi đến đường Nguyễn Viết Xuân đã gặp một đám đông đang đốt pháo. Không kịp dừng lại, một quả pháo đã bay thẳng vào mắt chị Ngân. Một bên mắt bị chảy máu, những người xung quanh đã bỏ đi, chị Ngân gọi điện thoại cho mẹ để đưa đi bệnh viện.

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, các bác sĩ xác định Ngân bị bỏng giác mạc nặng một bên mắt. Để kịp thời chữa trị cần được chuyển tuyến vào các bệnh viện chuyên khoa tại Tp.HCM để khẩn trương phẫu thuật.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị Ngân có nguy cơ mù vĩnh viễn do vết thương rất nặng, nếu phẫu thuật thành công thị lực cũng bị suy giảm.

Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết), ông Đ.V.K. (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) phải cùng con trai đang học lớp 10 trên xe cấp cứu vào Tp.HCM để phẫu thuật 2 mắt do pháo nổ. Ông K. kể, tối 9/2, con trai ông đốt pháo ở nhà, không may có quả pháo bất ngờ nổ trúng vào vùng mặt. Con trai ông K. bị bỏng giác mạc nặng buộc phải vào TPHCM để điều trị.

“Con trai tôi hiện có nguy cơ bị mù. Hiện con tôi điều trị không biết bao giờ hồi phục nên chắc chắn việc học cũng bị dang dở rồi”, ông K. buồn bã chia sẻ.

Bác sĩ Dương Thái Thuấn - Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cảnh báo, tai nạn do pháo nổ rất phổ biến vào dịp Tết, nhất là đêm giao thừa. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa ý thức đầy đủ về tác hại của pháo nổ. Hầu hết các trường hợp gặp nạn do pháo đều ảnh hưởng tại vùng trọng yếu ở mặt, trong đó quan trọng nhất là mắt. Không chỉ gây tổn thương tạm thời mà dù có chữa trị cũng sẽ để lại hậu quả vĩnh viễn về thị lực cho bệnh nhân.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-122-nam-2024-co-y-nghia-dac-biet-quan-trong-a649426.html