Bản tin 10/2: Liên tiếp chậu cây, cờ lê rơi từ chung cư cao tầng

Thời gian vừa qua, tại Hà Nội xảy ra nhiều vụ rơi đồ vật từ chung cư cao tầng; Khảo sát chung toàn Tp.Hà Nội với học sinh lớp 12...

Trâu húc văng cô gái đi đường xuống bờ đê ở Hà Nội

Camera nhà hộ dân ghi lại cảnh chị T. bị trâu húc.

Theo báo Vietnamnet, trên đường đê, một con trâu từ đâu xuất hiện, lao vào người đi xe máy mặc áo trắng, húc người này ngã ra đường. Nạn nhân bị trâu điên hất tung lên cao và rơi xuống thân đê. Con trâu tiếp tục điên cuồng lao theo nạn nhân nhưng rất may nó mất đà lao xuống con đường phía dưới.

Chị Đ.T.T SN 1993 là nạn nhân, quê Thái Bình thuê trọ tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội cho biết: "Sáng 28 Tết, tôi đi chợ mua đồ ăn cho gia đình. Khi tôi đang đi trên đê, đoạn gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà (xã Hải Bối) bỗng có một con trâu chạy tới. Nó lao vào người phụ nữ đi phía trước nhưng bị trượt nên đổi hướng sang tôi. Ngay khi nhìn thấy con trâu lao trượt người phía trước, tôi đã dừng xe tắt máy, định bỏ chạy nhưng không kịp. Tôi bị trâu hất ngã ra đường. Tôi cố bò dậy không ngờ con trâu lại tiếp tục lao tới hất tung tôi lên như trong clip".

Chị T. nằm bất tỉnh dưới thân đê, được người dân địa phương gọi người nhà đưa tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cấp cứu.

Hình ảnh chụp giấy ra viện của chị T. ghi rõ chẩn đoán "tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, vỡ gan do chấn động" và đã được điều trị bảo tồn.

Được ra viện hôm 6/2, chị T. xin clip từ camera của nhà dân gần nơi xảy ra sự việc rồi đăng tải lên mạng xã hội. T. muốn cảnh báo mọi người cẩn thận khi đi đường, thấy trâu bò nên tránh xa để không gặp phải tai nạn đáng tiếc.

"Hậu quả sau cú húc của trâu điên, tôi bị vỡ gan. Sau khi nằm viện 20 ngày, bác sĩ cho tôi về nhà điều trị ngoại trú và dặn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất 3 tháng để hồi phục sức khỏe", chị T. chia sẻ.

Hà Nội: Liên tiếp chậu cây, dao, cờ lê, máy khoan rơi từ chung cư cao tầng

Hình ảnh chiếc ô tô bán tải đậu dưới khu vực chung cư Seasons bị chậu hoa rơi trúng làm vỡ, móp kính chắn gió. Ảnh: Vietnamnet.

Mới đây mạng xã hội xôn xao hình ảnh chiếc ô tô bán tải đậu dưới khu vực chung cư ở Hà Nội bị chậu hoa rơi trúng làm vỡ chắn gió.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo phường Mộ Lao, quận Hà Đông cho biết, sự việc trên xảy ra tại khu vực chung cư Seasons Avenue.

Theo vị này, chung cư Seasons thuộc địa giới hành chính của phường Mộ Lao, nhưng khu vực bãi xe nơi chiếc xe đỗ lại thuộc địa giới hành chính của phường Trung Văn, Nam Từ Liêm.

"Chúng tôi cũng đã trao đổi, giao lực lượng công an hai phường phối hợp tìm hiểu thông tin về vụ việc", đại diện lãnh đạo phường Mộ Lao nói, đồng thời cho biết, vấn đề đã được giải quyết vì chủ xe bị sự cố nói trên cũng không có ý kiến đòi bồi thường.

Về việc tìm kiếm người để rơi chậu hoa xuống gây hư hỏng tài sản của người khác, đại diện lãnh đạo phường Mộ Lao cho biết, do không có hệ thống máy quay giám sát bên ngoài tòa chung cư nên rất khó để xác định.

Hơn nữa, sự việc không gây hậu quả quá nghiêm trọng nên phường cử lực lượng chức năng yêu cầu Ban quản lý, Ban quản trị tòa chung cư tăng cường nhắc nhở, vận động, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức.

Cũng trên địa bàn Hà Nội trước đó tháng 10/2022, một phụ nữ kinh doanh cửa hàng hoa quả dưới chân tòa chung cư HH3A, tổ hợp Chung cư HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội đang bế con thì bị một chiếc cờ lê khá to rơi trúng người.

“Lúc đó tôi đang bế con, cũng may không rơi vào cháu bé”, chị nói. Tuy nhiên, chiếc cờ lê rơi trúng vào tay chị, khiến tay bị bầm tím, tụ máu. Sau hai lần thăm khám tại bệnh viện, chị phải phẫu thuật. “Tôi cũng đã báo cáo với Ban quản lý tòa nhà để có biện pháp nhắc nhở cư dân”, chị nói.

Theo một số người dân sống ở Chung cư HH Linh Đàm, tình trạng vật rơi từ trên cao không phải hiếm, thậm chí đã có trường hợp cả dao, thớt từ trên trời rơi xuống.

Một chủ cửa hàng buôn bán gạo ở chân tòa nhà HH3A cho biết, cửa hàng của ông cũng nhiều lần bị ném rác từ trên xuống. “Nhiều khi còn có cả vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh rơi xuống, khi thì cả túi cơm thừa. Có khi còn có cả vỏ quả dừa vừa uống hết nước”, người này thông tin.

Trong vài năm trở lại đây một chung cư khác ở quận Hoàng Mai bị nhiều vật dụng rơi xuống sân, khi là con dao gọt hoa quả, lúc thì túi rác thải, đồ chơi trẻ em, gây vỡ kính. Cá biệt, có cả một chiếc máy khoan rơi xuống, trúng vào một chiếc ô tô đỗ phía dưới, gây vỡ đèn...

Chị Trinh, sống tại một chung cư khác ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết, ở chung cư của chị mới đây cũng có một chiếc ô tô bị vỡ kính vì một chiếc muôi sắt rơi trúng.

Tháng 6, tại một chung cư ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, một chiếc mỏ lết rơi từ trên cao suýt trúng một ông cụ đi dạo dưới sân.

Khảo sát chung đối với học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Ảnh minh họa.

Theo An Ninh Thủ Đô để giúp học sinh lớp 12 tập dượt, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở GD&ĐT Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tổ chức đợt khảo sát toàn thành phố.

Thời gian tổ chức khảo sát dự kiến trong tháng 4/2023. Đối tượng tham gia khảo sát là học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông (công lập, ngoài công lập) và học viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội.

Như các năm trước, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát theo nội dung chương trình quy định. Các đơn vị, nhà trường không bắt buộc phải sử dụng kết quả bài kiểm tra khảo sát. Cụ thể, học sinh lớp 12 THPT sẽ kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài bắt buộc (gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài tổ hợp tự chọn khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học viên học chương trình giáo dục thường xuyên dự kiểm tra 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và một bài tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử, Địa lý).

Năm học 2021-2022, kỳ khảo sát học sinh lớp 12 của Hà Nội diễn ra trong hai ngày 22 và 23/4/2022 với khoảng 90.000 học sinh tham dự.

Toàn thành phố chia làm 16 cụm trường. Hiệu trưởng trường cụm trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức kiểm tra khảo sát, bảo đảm nguyên tắc chung là an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả trung thực, phản ánh đúng chất lượng dạy, học.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-102-lien-tiep-chau-cay-co-le-roi-tu-chung-cu-cao-tang-a592991.html