Bắn súng Việt Nam quyết tìm thêm nhiều Hoàng Xuân Vinh

Diễn ra trong 2 ngày 3-4/12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2020) mang theo nhiều kỳ vọng của Bắn súng Việt Nam sau kỳ tích lẫy lừng tại Olympic.

Cú hích mang tên Hoàng Xuân Vinh đã khiến cho nhiều VĐV và những người yêu thể thao trên thế giới muốn đến thăm đất nước của nhà vô địch. Và đây sẽ là cơ hội tốt để Bắn súng Việt Nam tăng tốc.

Vì thế, phát huy kết quả đã đạt được tại nhiệm kỳ V, ở khóa VI Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đặt ra mục tiêu chính là đưa Bắn súng không chỉ là môn Bắn súng thể thao thành tích cao mà xây dựng Bắn súng trở thành môn văn hóa, du lịch Bắn súng.

Phát biểu với báo chí, tân Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình khẳng định: “Nhiệm kỳ 2016 - 2020, Liên đoàn tiếp tục xây dựng hệ thống đào tạo VĐV, trên cơ sở lựa chọn các VĐV có thành tích tập trung tập huấn trong nước và nước ngoài chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham dự các kỳ Đại hội thể thao trong khu vực và các giải thi đấu quốc tế”.

Ông Đỗ Văn Bình đặc biệt nhấn mạnh trong bối cảnh bắn súng Việt Nam vẫn rất khó khăn về vấn đề kinh phí đầu tư, nhưng sẽ quyết tìm thêm những Hoàng Xuân Vinh mới trong tương lai. Còn ở nhiệm kỳ mới, bắn súng Việt Nam cũng sẽ quyết tâm giành huy chương Olympic như Hoàng Xuân Xuân Vinh vừa làm được ở đấu trường Thế vận hội. Đây thực sự là một kỳ tích nên đạt được như vậy không hề đơn giản.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành gồm 36 ủy viên trong đó có 13 ủy viên thường vụ. Đáng chú ý, HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung sẽ giữ vai trò mới của một Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Bằng Lăng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/cac-mon-khac/ban-sung-viet-nam-quyet-tim-them-nhieu-hoang-xuan-vinh-343520.html