Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng: Thực hiện tốt công tác tiếp dân

Người dân đến làm thủ tục tại Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng. KTNT - Được thành lập ngày 3/1/2007 theo Quyết định số 33/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng được giao nhiệm vụ đền bù, giải tỏa và bố trí đất tái định cư các dự án thuộc 7 quận, huyện của thành phố. Mặc dù số lượng cán bộ, nhân viên còn ít, song Ban đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con.

Những năm qua, Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng đã thực hiện nhiều dự án, đảm bảo tiến độ những công trình trọng điểm do thành phố giao; chủ động đề xuất với lãnh đạo thành phố phương án, kế hoạch thực hiện giải tỏa mặt bằng theo đặc điểm từng tuyến đường, từng khu dân cư; đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với từng trường hợp cụ thể... Do đó, công tác đền bù giải tỏa, thu hồi mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai nhanh chóng và thuận lợi, các công trình được đưa vào thi công đúng tiến độ. Trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, bồi thường thiệt hại và bố trí đất tái định cư, đơn vị cũng chủ động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhằm giảm bớt phiền hà cho dân. Trong năm 2010, đơn vị đã nhận 562 đơn từ các cấp chuyển đến, nhận trực tiếp của công dân 1.478 đơn và đã giải quyết, trả lời 1.044 đơn thư của công dân. Ngoài ra, Ban còn kiến nghị với lãnh đạo UBND thành phố trước khi triển khai dự án nên có chỉ đạo quy hoạch xây dựng khu tái định cư trước, nhằm giảm áp lực thuê nhà, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, dù làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ gây khiếu kiện nhưng Ban giải tỏa đền bù các dự án xây dựng Đà Nẵng vẫn đáp ứng được nguyện vọng của dân, đảm bảo tiến bộ xây dựng của nhiều công trình dự án trọng điểm trên địa bàn. Để làm được điều này, Ban đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp trên, cộng với sự chăm lo, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và sự quyết tâm của cán bộ, nhân viên trong việc xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, tích cực đấu tranh và loại trừ hành vi quan liêu, tham nhũng, cố tình gây phiền hà cho dân. Quốc Lưu

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.com.vn/story/laodonghuongnghiep/2010/10/25474.html